Dự toán ngân sách quốc phòng Nhật Bản cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua (19/8) đã công bố mức dự toán ngân sách cao kỷ lục trị giá 5.400 tỷ yên (49 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022.

Theo đó, ngân sách sẽ tăng chi tiêu cho các thiết bị của Lực lượng Phòng vệ chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-35 và tàu vận tải cỡ vừa và nhỏ, để giúp bảo vệ Nhật Bản tăng cường khả năng quân sự xung quanh các hòn đảo ở phía Tây Nam trong bối cảnh các hoạt động ngày càng gia tăng của hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, ngân sách sẽ dành để cải thiện khả năng hoạt động radar của các tàu khu trục mới được trang bị của hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis, được chế tạo để thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Aegis Ashore do Mỹ sản xuất.

Dự toán này sẽ vượt quá ngân sách ngân sách năm 2021 trị giá 5.300 tỷ yen vốn cao nhất từ ​​trước đến nay. Sự gia tăng liên tiếp trong nhưng năm gần đây của ngân sách quốc phòng diễn ra trong bối cảnh người dân ngày càng lo ngại về điều kiện tài chính của Nhật Bản, khi ngân sách bị ảnh hưởng bởi các khoản chi tiêu để đối phó với đại dịch Covid-19.

Tính đến hết tháng 3, nợ công của Nhật Bản đang ở mức cao kỷ lục với hơn 11.000 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 nói về Trung Quốc, Triều Tiên, và Nga như thế nào?
Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 nói về Trung Quốc, Triều Tiên, và Nga như thế nào?

VOV.VN - Tháng 7, Nhật Bản đã phát hành Sách Trắng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của tác giả Leonid Savin trên trang orientalreview.org về tài liệu quan trọng này.

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 nói về Trung Quốc, Triều Tiên, và Nga như thế nào?

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 nói về Trung Quốc, Triều Tiên, và Nga như thế nào?

VOV.VN - Tháng 7, Nhật Bản đã phát hành Sách Trắng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của tác giả Leonid Savin trên trang orientalreview.org về tài liệu quan trọng này.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 13/7 thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021, lần đầu tiên cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 13/7 thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021, lần đầu tiên cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại
Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?
Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?

VOV.VN - Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và  tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh tại nước này được cho là sẽ khiến Trung Quốc khó có thể vượt Mỹ về kinh tế, ít nhất là cho tới năm 2050.

Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?

Liệu Trung Quốc có vượt được Mỹ và trở thành siêu cường thực sự trước khi già hóa?

VOV.VN - Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và  tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở đó. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh tại nước này được cho là sẽ khiến Trung Quốc khó có thể vượt Mỹ về kinh tế, ít nhất là cho tới năm 2050.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.