Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Khắc phục hậu quả thiên tai phải “quyết nhanh”

VOV.VN - Chiều 23/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với 1 số Bộ ngành Trung ương bàn các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai cực đoan xảy ra trên các vùng miền, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tập trung chính vào các loại hình thiên tai là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, khi có thiên tai xảy ra, các địa phương đã chủ động xử lý và báo cáo kịp thời. Vừa qua, Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ khẩn cấp 4.000 tỷ đồng cho các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long khắc phục hậu quả sạt lở.

Tại các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, xuất phát từ thực tế, 30 tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đã đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, di dời dân cư vùng thiên tai, khắc phục khẩn cấp hậu quả sạt lở.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại 23 địa phương, rà soát và tổng hợp số liệu, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã tổng hợp và đề nghị xem xét hỗ trợ khẩn cấp hơn 5.000 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và di dời, bố trí sắp xếp dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, cùng với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm đời sống nhân dân. Vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã thành lập tổ công tác, khảo sát tại 23 tỉnh, trên cơ sở đó Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, các địa phương phải chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm sử dụng nguồn vốn đúng quy định.

Nêu rõ việc khắc phục hậu quả thiên tai đòi hỏi phải “Quyết nhanh”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, các bộ ngành trao đổi, cho ý kiến để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

"Tôi đề nghị các Bộ, ngành căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu, trách nhiệm của địa phương của Trung ương sử dụng nguồn vốn này cho kịp thời hiệu quả, phù hợp quy định pháp luật, trách nhiệm để khắc phục hậu quả thiên tai thì phải làm nhanh, làm chậm thì cũng không có ý nghĩa và không giải quyết được yêu cầu thực tế. Yêu cầu thủ tục phải đơn giản nhanh đợi hết năm thì công tác hỗ trợ khắc phục không còn ý nghĩa; trên tinh thần phải là đúng quy định và phải thiết thực", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai rà soát lại nội dung trình, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các bộ ngành, địa phương thống nhất danh mục, đảm bảo đúng đối tượng;… chậm nhất ngày 27/10/2023 phải hoàn thiện tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 600 cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
Gần 600 cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Do ảnh huởng của bão số 1, trong những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến hết sức phức tạp. Mưa giông, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà, chìm tàu cá của ngư dân.

Gần 600 cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Gần 600 cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Do ảnh huởng của bão số 1, trong những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến hết sức phức tạp. Mưa giông, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà, chìm tàu cá của ngư dân.

Quảng Nam ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
Quảng Nam ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (25/10), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ đầu tháng 10.

Quảng Nam ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Quảng Nam ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (25/10), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ đầu tháng 10.

Bắc Kạn còn nhiều khó khăn trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
Bắc Kạn còn nhiều khó khăn trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Hàng năm, tỉnh Bắc Kạn thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tuy vậy việc ứng phó, đặc biệt là khắc phục hậu quả cũng còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân. 

Bắc Kạn còn nhiều khó khăn trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Bắc Kạn còn nhiều khó khăn trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Hàng năm, tỉnh Bắc Kạn thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tuy vậy việc ứng phó, đặc biệt là khắc phục hậu quả cũng còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân. 

Huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
Huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, mưa dông, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn, tốc mái hàng chục căn nhà, chìm 2 tàu cá của ngư dân.

Huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, mưa dông, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn, tốc mái hàng chục căn nhà, chìm 2 tàu cá của ngư dân.

Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai
Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Phú Yên là một trong những địa phương ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lớn bất thường vừa qua. Hiện các địa phương ở tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định sản xuất trở lại.

Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Phú Yên là một trong những địa phương ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lớn bất thường vừa qua. Hiện các địa phương ở tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định sản xuất trở lại.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai tại Bình Định, Phú Yên
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai tại Bình Định, Phú Yên

VOV.VN -  Sáng nay (2/4), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới  gây thiệt hại nặng  tại  2 tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai tại Bình Định, Phú Yên

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai tại Bình Định, Phú Yên

VOV.VN -  Sáng nay (2/4), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới  gây thiệt hại nặng  tại  2 tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.