Đức bắt giữ đối tượng cung cấp súng cho hung thủ vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Nghi phạm khai nhận đã bán khẩu súng lục cho hung thủ vụ xả súng -  thanh niên người Đức gốc Iran, 18 tuổi

Văn phòng công tố viên Đức hôm qua xác nhận, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nam giới người Đức, 31 tuổi, với cáo buộc cung cấp vũ khí cho hung thủ gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Munich, bang Bavaria (Đức) ngày 22/7 vừa qua, khiến 9 người thiệt mạng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại  thành phố Frankfurt, người phát ngôn văn phòng công tố viên Alexander Badle cho biết, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng trên tại khu vực Marburg, cách thành phố Frankfurt 100km về phía bắc, sau khi đóng giả những người mua tham gia “mạng lưới đen” liên hệ với đối tượng để mua vũ khí tự động và một khẩu súng lục Glock 17.

Ông Alexander Badle nói: "Chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra với hai đầu mối: một là nhân viên kế toán 62 tuổi ở khu vực North Rhine-Westphalia và một là sinh viên 17 tuổi ở North Hessia. Cả hai đều bị tình nghi đã mua vũ khí và đạn dược của đối tượng bị bắt giữ nêu trên. Trong quá trình xét hỏi, đối tượng cũng khai nhận đã cung cấp súng và đạn dược cho hung thủ gây ra vụ xả súng ngày 22/7.”

Vị quan chức này cho biết, nghi phạm khai nhận đã bán khẩu súng lục cho hung thủ vụ xả súng -  thanh niên người Đức gốc Iran, 18 tuổi, trong cuộc gặp tại Marburg ngày 20/5 và sau đó bán tiếp 350 viên đạn cho thanh niên này trong cuộc gặp thứ hai vào 18/7.

Đến nay chưa có bằng chứng cho thấy động cơ của hung thủ vụ xả súng xuất phát từ chính trị, tôn giáo hay hệ tư tưởng nào. Cảnh sát bang Bavaria cho biết, một lực lượng đặc nhiệm gồm 65 người có nhiệm vụ điều tra vụ xả súng vẫn tiếp tục xem xét 3 nghìn 100 manh mối và bằng chứng liên quan, cũng như thu thập thông tin từ 250 nhân chứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên