Đức cáo buộc Iran vi phạm hầu hết các điểm trong thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/11, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Iran đang vi phạm gần như tất cả các điểm của thỏa thuận hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định Iran đang vi phạm gần như tất cả các điểm của thỏa thuận hạt nhân, đồng thời kêu gọi Tehran cho phép các thanh sát viên quốc tế quay trở lại các cơ sở hạt nhân.

Ngoại trưởng Đức cho biết thêm, hiện không có cuộc đàm phán nào đang được tiến hành với Iran. Dự kiến, Hội đồng thống đốc IAEA sẽ bỏ phiếu trong ngày 16/11 về một nghị quyết kêu gọi Iran hợp tác.

Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Rafael Grossi cho biết, Iran không đưa ra bất cứ điều gì mới trong cuộc họp được tổ chức gần đây tại Vienna liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Ông Rafael Grossi tiết lộ, một phái đoàn kỹ thuật từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ đến thăm Tehran trong hai tuần tới, sau khi được chính quyền Iran đồng ý, để làm rõ vấn đề liên quan đến nguồn gốc uranium được tìm thấy ở ba địa điểm của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tasnim: Iran đã phát triển được tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên
Tasnim: Iran đã phát triển được tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên

VOV.VN - Hãng tin bán chính thức Iran Tasnim ngày 10/11 dẫn lời chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết nước này đã chế tạo thành công một tên lửa đạn đạo siêu thanh.

Tasnim: Iran đã phát triển được tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên

Tasnim: Iran đã phát triển được tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên

VOV.VN - Hãng tin bán chính thức Iran Tasnim ngày 10/11 dẫn lời chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết nước này đã chế tạo thành công một tên lửa đạn đạo siêu thanh.

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh
Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Iran dường như đã phát triển vũ khí siêu thanh sử dụng công nghệ Nga sau khi cung cấp vũ khí cho Mocsow trong cuộc xung đột với Ukraine, Asia Times đưa tin, đồng thời nhận định, nếu điều này là sự thật, Mỹ và các đồng minh chiến lược sẽ "đứng ngồi không yên".

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

Phương Tây "đứng ngồi không yên" lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Iran dường như đã phát triển vũ khí siêu thanh sử dụng công nghệ Nga sau khi cung cấp vũ khí cho Mocsow trong cuộc xung đột với Ukraine, Asia Times đưa tin, đồng thời nhận định, nếu điều này là sự thật, Mỹ và các đồng minh chiến lược sẽ "đứng ngồi không yên".

Sky News: Nga chuyển cho Iran vũ khí thu được của phương Tây để đổi lấy UAV
Sky News: Nga chuyển cho Iran vũ khí thu được của phương Tây để đổi lấy UAV

VOV.VN - Máy bay quân sự Nga đã bí mật vận chuyển tiền mặt cùng các tên lửa chống tăng và phòng không mà Anh và Mỹ cung cấp cho Ukraine, tới một sân bay ở Tehran hồi tháng 8, Sky News dẫn nguồn tin cho biết.

Sky News: Nga chuyển cho Iran vũ khí thu được của phương Tây để đổi lấy UAV

Sky News: Nga chuyển cho Iran vũ khí thu được của phương Tây để đổi lấy UAV

VOV.VN - Máy bay quân sự Nga đã bí mật vận chuyển tiền mặt cùng các tên lửa chống tăng và phòng không mà Anh và Mỹ cung cấp cho Ukraine, tới một sân bay ở Tehran hồi tháng 8, Sky News dẫn nguồn tin cho biết.