Đức chính thức viện trợ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức, Olaf Scholz ngày 25/01 chính thức công bố việc viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine, động thái đánh dấu bước leo thang mới của xung đột Nga-Ukraine.

Trong thông cáo phát đi sáng ngày 25/1 theo giờ địa phương tại Đức, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, quyết định gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine “phù hợp với chính sách của Đức là hỗ trợ cho Ukraine với tất cả năng lực của mình và nước Đức sẽ hành động với sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh”. Trong thông báo chi tiết hơn sau đó, người phát ngôn chính phủ Đức, Steffen Seibert cho biết, mục tiêu ban đầu của chính phủ Đức là sẽ thành lập 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tiểu đoàn đầu tiên, gồm 14 xe tăng Leopard 2 A6, sẽ do quân đội Đức cung cấp từ kho dự trữ vũ khí của Đức, phần còn lại sẽ do các nước châu Âu khác hỗ trợ. Bên cạnh việc cung cấp xe tăng, quân đội Đức cũng sẽ ngay lập tức tiến hành đào tạo binh sĩ Ukraine, bảo đảm việc vận chuyển, đạn dược cũng như bảo dưỡng các xe tăng này. 

Việc Đức cho phép gửi xe tăng Leopard 2 sang Ukraine có thể được xem là một cột mốc đánh dấu việc các nước phương Tây lại vượt qua một lằn ranh đỏ mới trong việc trợ giúp quân sự cho Ukraine, đồng thời có nguy cơ khiến xung đột tại Ukraine leo thang không kiểm soát, dẫn tới đối đầu trực tiếp Nga-NATO.         

Trong vài tuần qua, chính quyền Ukraine cũng như nhiều nước phương Tây luôn thúc giục Đức bật đèn xanh cho việc gửi các xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Đây là loại xe tăng do Đức sản xuất và được trang bị trong quân đội nhiều nước châu Âu nên được xem là lựa chọn thích hợp nhất cho Ukraine vì có thể cung cấp một số lượng lớn, đồng thời dễ triển khai và bảo dưỡng. Tuy nhiên, các nước có trang bị xe tăng Leopard 2 sẽ không được phép gửi loại khí tài này cho Ukraine nếu không được chính phủ Đức đồng ý. 

Phát biểu trước đó tại một cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg trong ngày 24/01, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius khẳng định, việc Đức chần chừ trong việc gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine không phải do bất đồng trong nội bộ phương Tây mà là vì cần có thời gian để đánh giá tình hình.        

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius nhấn mạnh: “Đây không phải là điều mà nhiều người cứ nhắc đi nhắc lại, rằng nước Đức không đoàn kết với các đồng minh hay nước Đức bị cô lập. Mỗi quốc gia đồng minh đều đang có các quy trình đánh giá tình hình khác nhau và cuộc họp ở Ramstein tuần trước đã cho thấy rõ rằng, Thủ tướng của chúng tôi sẽ đang xem xét tình hình một cách cẩn trọng hơn, cũng giống như nhiều nước khác”.

Ngay sau khi chính phủ Đức chính thức đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên tiếng ca ngợi quyết định này, đồng thời cho biết sẽ tiếp nối hành động của Đức. Các nước như Ba Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Tây Ban Nha… dự kiến cũng sẽ sớm công bố số lượng xe tăng Leopard 2 viện trợ cho Ukraine. Theo giới phân tích, các nước châu Âu dự kiến sẽ gửi tổng cộng khoảng 80 xe tăng Leopard các loại cho Ukraine trong vài tháng tới. Cùng lúc đó, dự kiến chính quyền Mỹ cũng sẽ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine. Giới quan sát cho rằng, đây là động thái mà Mỹ đưa ra nhằm trấn an chính quyền Đức bởi Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng nhiều lần khẳng định rằng Đức sẽ chỉ ủng hộ các động thái tập thể của phương Tây trong việc trợ giúp Ukraine chứ không hành động đơn phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức giúp Ukraine lập 2 tiểu đoàn trang bị xe tăng Leopard 2
Đức giúp Ukraine lập 2 tiểu đoàn trang bị xe tăng Leopard 2

VOV.VN - Nội các Đức vừa chính thức phê chuẩn cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Thông cáo của Thủ tướng Scholz nêu rõ, mục đích là nhanh chóng lập 2 tiểu đoàn trang bị xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Trước mắt, Đức sẽ cấp cho Ukraine 14 xe tăng loại này.

Đức giúp Ukraine lập 2 tiểu đoàn trang bị xe tăng Leopard 2

Đức giúp Ukraine lập 2 tiểu đoàn trang bị xe tăng Leopard 2

VOV.VN - Nội các Đức vừa chính thức phê chuẩn cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Thông cáo của Thủ tướng Scholz nêu rõ, mục đích là nhanh chóng lập 2 tiểu đoàn trang bị xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Trước mắt, Đức sẽ cấp cho Ukraine 14 xe tăng loại này.

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/1, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 2,5 tỷ USD cho Ukraine.  Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự lần thứ 30 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ 2,5 tỷ đô la cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/1, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới lên tới 2,5 tỷ USD cho Ukraine.  Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự lần thứ 30 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Hiệu ứng domino trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ bắt đầu?
Hiệu ứng domino trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ bắt đầu?

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine đã rơi vào bế tắc nhưng cục diện xung đột có thể sẽ dịch chuyển sau khi Anh thông báo cung cấp cho Kiev xe tăng hạng nặng.

Hiệu ứng domino trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ bắt đầu?

Hiệu ứng domino trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ bắt đầu?

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine đã rơi vào bế tắc nhưng cục diện xung đột có thể sẽ dịch chuyển sau khi Anh thông báo cung cấp cho Kiev xe tăng hạng nặng.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga
Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.