Đức: Còn quá sớm để nói cuộc phản công của Ukraine là bước ngoặt

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhận định ngày 14/9 rằng còn quá sớm để khẳng định cuộc phản công của Ukraine trong những ngày gần đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga.

"Hiện khó có thể đánh giá bởi chúng tôi không biết Nga sẽ phản ứng như thế nào (trước chiến dịch phản công của Ukraine)", bà Christine Lambrecht nhận định với Reuters trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Bộ Quốc phòng Đức ở Berlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã giành lại khoảng 8.000 km2 lãnh thổ - một khu vực có diện tích tương đương với đảo Cyprus.

"Điều đó cho thấy Ukraine đang có vị trí chiến thuật tốt và có thể tiến hành các cuộc phản công mà trước đó nhiều người cho là không thể thực hiện", bà Lambrecht nói.

Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi Kiev công bố đề xuất về những đảm bảo an ninh của Mỹ và đồng minh cho nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết sẽ hỗ trợ các lực lượng Ukraine chiến đấu trong những tháng mùa đông sắp tới.

"Chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí. Chúng tôi sẽ đứng về phía Ukraine lâu nhất có thể", bà Lambrecht khẳng định.

Ukraine đã hối thúc Berlin cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hạng nặng và xe tăng hiện đại hơn của phương Tây trong những tháng qua, một yêu cầu mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần bác bỏ.

Trong phát biểu ngày 12/9, bà Lambrecht cũng cho biết hiện chưa có quốc gia nào cung cấp xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine nên Berlin đã nhất trí với các đối tác sẽ không đơn phương tiến hành động thái trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên