Đức đề xuất thắt chặt luật trục xuất người di cư

VOV.VN - Trong thời gian tới, người di cư tại Đức sẽ bị trục xuất nếu người này đã bị kết án phạt tù.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere và Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas hôm qua (12/01) đã đề xuất thắt chặt luật trục xuất người di cư về nước sau loạt vụ tấn công, quấy rối được cho là do một nhóm có nguồn gốc nhập cư gây ra nhằm vào phụ nữ diễn ra trước Nhà ga trung tâm Cologne, Đức ngay trong đêm Giao thừa.

Theo đó, trong thời gian tới, người di cư tại Đức sẽ bị trục xuất nếu người này đã bị kết án phạt tù, không phân biệt mực độ nặng nhẹ của án phạt, kể cả án treo.

Người biểu tình Đức yêu cầu trục xuất những người di cư phạm pháp. (Ảnh: Reuters)

Những ngày qua, Chính phủ Đức đang chịu nhiều áp lực kể từ sau loạt vụ tấn công trên. Cảnh sát cho biết đã có đơn trình báo của hơn 500 phụ nữ, trong đó có tới 40% trường hợp bị quấy rối tình dục. Các nhân chứng có mặt trong đêm Giao thừa đã miêu tả lại cảnh tượng hỗn loạn khi hàng trăm phụ nữ bị sàm sỡ, quấy rối và cướp bóc.

Cảnh sát Cologne nhận định đa số các nghi can gây ra vụ bạo lực tại nhà ga nói trên là những người tị nạn và di cư đến từ Bắc Phi. Theo điều tra của nhà chức trách Đức, đến nay có 19 kẻ tình nghi trong loạt vụ tấn công trên đã được xác định danh tính. Tất cả bọn họ đều là người nước ngoài. Nhằm điều tra rõ về vụ việc, nhà chức trách Đức cũng đã tăng cường nhân viên cảnh sát để tìm hiểu về vụ việc.

Vụ quấy rối này đã tạo cú sốc lớn đối với nước Đức và đổ dồn sự chú ý vào khoảng 1,1 triệu người di cư đã tới Đức trong năm ngoái, đồng thời cũng làm gia tăng tâm lý hoài nghi và kỳ thị trong những người có tư tưởng bài ngoại tại Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 người Đức thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ
9 người Đức thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đa phần những người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đều là người nước ngoài.

9 người Đức thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

9 người Đức thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đa phần những người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đều là người nước ngoài.

Châu Âu căng thẳng vì người nhập cư sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức
Châu Âu căng thẳng vì người nhập cư sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức

VOV.VN - Ngay tại Đức, quốc gia được coi là “thân thiện nhất” với người nhập cư, áp lực cũng buộc Chính phủ Đức phải có cách tiếp cận cứng rắn hơn.

Châu Âu căng thẳng vì người nhập cư sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức

Châu Âu căng thẳng vì người nhập cư sau vụ quấy rối tại Cologne, Đức

VOV.VN - Ngay tại Đức, quốc gia được coi là “thân thiện nhất” với người nhập cư, áp lực cũng buộc Chính phủ Đức phải có cách tiếp cận cứng rắn hơn.

Đức cảnh báo công dân không nên tới địa điểm du lịch ở Istanbul
Đức cảnh báo công dân không nên tới địa điểm du lịch ở Istanbul

Lời cảnh báo được đưa ra sau vụ nổ tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương,

Đức cảnh báo công dân không nên tới địa điểm du lịch ở Istanbul

Đức cảnh báo công dân không nên tới địa điểm du lịch ở Istanbul

Lời cảnh báo được đưa ra sau vụ nổ tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương,

Số vụ tấn công tại Cologne, Đức trong đêm giao thừa tăng mạnh
Số vụ tấn công tại Cologne, Đức trong đêm giao thừa tăng mạnh

VOV.VN - Những kẻ tình nghi liên quan đến loạt vụ việc ở Cologne, Đức đa phần là người xin tị nạn và người di cư bất hợp pháp.

Số vụ tấn công tại Cologne, Đức trong đêm giao thừa tăng mạnh

Số vụ tấn công tại Cologne, Đức trong đêm giao thừa tăng mạnh

VOV.VN - Những kẻ tình nghi liên quan đến loạt vụ việc ở Cologne, Đức đa phần là người xin tị nạn và người di cư bất hợp pháp.

Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày
Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày

Cảnh sát cho biết, riêng trong ngày 10/1 đã có 260 người tị nạn bị chuyển trở lại Áo. 

Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày

Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày

Cảnh sát cho biết, riêng trong ngày 10/1 đã có 260 người tị nạn bị chuyển trở lại Áo.