Đức dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 không thể tiến triển trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Ông Scholz nói rằng quá trình phê duyệt dự án này đã bị tạm dừng.

Theo trang tin Der Spiegel, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã ngừng quá trình cấp giấy chứng nhận cho dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng việc ông liên hệ với cơ quan quản lý của nước này là “bước cần thiết” để đình chỉ chứng nhận Dòng chảy phương Bắc 2. Thủ tướng Scholz cho biết, chính phủ của ông thực hiện biện pháp này để phản ứng các hành động của Nga đối với Ukraine.

“Hôm nay tôi đã yêu cầu Bộ Kinh tế Liên bang rút một báo cáo từ Cơ quan mạng lưới Đức về việc đảm bảo an ninh năng lượng. Điều này có vẻ liên quan đến vấn đề kỹ thuật, nhưng đó là bước cần thiết để việc chứng nhận đường ống dẫn khí không thể diễn ra ngay bây giờ. Nếu không có sự chứng nhận này, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không thể đi vào hoạt động”, ông Scholz nói với các phóng viên hôm 22/2.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230km, trị giá 11,6 tỷ USD. Khi Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động, sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm. Hoàn thành vào tháng 9/2021, dự án này vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước EU.

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Ông Putin cũng đã ra lệnh quân đội Nga triển khai lực lượng duy trì hoà bình ở hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Olaf Scholz bày tỏ Đức có chung quan điểm với Mỹ về Dòng chảy phương Bắc 2, nhưng ông không trực tiếp nói thẳng về các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Olaf Scholz bày tỏ Đức có chung quan điểm với Mỹ về Dòng chảy phương Bắc 2, nhưng ông không trực tiếp nói thẳng về các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2
Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Biden có sẵn sàng ép các bên liên quan hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2 khi mà châu Âu phụ thuộc vào năng lượng Nga và việc cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc này chẳng khác nào “lấy đá ghè chân mình”?

Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2

Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Biden có sẵn sàng ép các bên liên quan hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2 khi mà châu Âu phụ thuộc vào năng lượng Nga và việc cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc này chẳng khác nào “lấy đá ghè chân mình”?

Mỹ bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới đối với Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ngày 8/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ các biện pháp trừng phạt cứng rắn tức thời đối với những bên tham gia dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Mỹ bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới đối với Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ngày 8/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ các biện pháp trừng phạt cứng rắn tức thời đối với những bên tham gia dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.