Đức kéo dài lệnh phong tỏa ngừa Covid-19 đến ngày Valentine (14/2)

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang hôm 19/1 đã nhất trí kéo dài lệnh phong tỏa đối với hầu hết các cửa hàng và trường học đến ngày 14/2 như một phần gói các biện pháp nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang cũng nhất trí yêu cầu người dân đeo khẩu trang y tế (không dùng khẩu trang vải) trên các phương tiện giao thông công cộng và ở các cửa hàng. Số ca mắc Covid-19 mới ở Đức đã giảm trong những ngày gần đây và sức ép đối với các phòng điều trị tích cực cũng đã giảm bớt.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại biến thể virus có khả năng lây nhiễm cao hơn: “Có dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy biến thể virus SARS-CoV-2 là B117 đang lây lan nhanh hơn ở trẻ em và trẻ vị thành niên so với biến thể trước đó. Chúng ta cần xem xét những dấu hiệu này một cách thận trọng. Đó là lý do một lần nữa tôi đề cập Nghị quyết ban hành hôm 13/12/2020. Chúng ta cần kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 14/2/2021 và chúng ta cần thực hiện nghiêm nghị quyết này. Chúng tôi nhất trí sau cuộc thảo luận kéo dài rằng các trường học sẽ vẫn đóng cửa”.

Theo Thủ tướng Merkel, tất cả các nước ở châu Âu đã có những nỗ lực tương tự để chống đại dịch. Do vậy Đức cần cân nhắc hạn chế nhập cảnh biên giới để tránh các chủng virus có khả năng lây nhiễm cao từ nước ngoài xâm nhập. Các công ty cũng được yêu cầu cho nhân viên làm việc ở nhà (nếu có thể) cho tới ngày 15/3. Chính phủ Đức cũng xem xét chương trình hỗ trợ cho các công ty bị ảnh hưởng do đại dịch.

Đến nay, số ca mắc Covid-19 ở Đức đã lên tới trên 2 triệu và đã có 47.600 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19
Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

VOV.VN - Trước thềm lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vừa tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19.

Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân Covid-19

VOV.VN - Trước thềm lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vừa tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19.

Trung Quốc siết chặt quản lý người vào thủ đô Bắc Kinh để kiểm soát Covid-19
Trung Quốc siết chặt quản lý người vào thủ đô Bắc Kinh để kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Hôm 19/1, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã công bố hàng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát người nhập cảnh, người ngoại tỉnh vào thành phố này; sau khi dịch bùng phát tại nhiều địa phương của Trung Quốc và nhiều trường hợp phát bệnh sau khi kết thúc 14 ngày cách ly.

Trung Quốc siết chặt quản lý người vào thủ đô Bắc Kinh để kiểm soát Covid-19

Trung Quốc siết chặt quản lý người vào thủ đô Bắc Kinh để kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Hôm 19/1, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã công bố hàng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát người nhập cảnh, người ngoại tỉnh vào thành phố này; sau khi dịch bùng phát tại nhiều địa phương của Trung Quốc và nhiều trường hợp phát bệnh sau khi kết thúc 14 ngày cách ly.

Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19
Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19

VOV.VN - Phát hiện mới đây cho thấy phổi các bệnh nhân sau khi mắc Covid-19 còn tệ hại hơn phổi của những người nghiện thuốc lá nặng. Phổi bệnh nhân Covid-19 bị tổn hại và có nhiều sẹo nặng.

Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19

Sốc về mức độ tàn phá hai lá phổi của Covid-19

VOV.VN - Phát hiện mới đây cho thấy phổi các bệnh nhân sau khi mắc Covid-19 còn tệ hại hơn phổi của những người nghiện thuốc lá nặng. Phổi bệnh nhân Covid-19 bị tổn hại và có nhiều sẹo nặng.

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?
Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

VOV.VN - Các chuyên gia WHO tới Trung Quốc để điều tra vấn đề nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng liệu họ có thành công?

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

VOV.VN - Các chuyên gia WHO tới Trung Quốc để điều tra vấn đề nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng liệu họ có thành công?

Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát
Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát

VOV.VN - Khoảng 2.500 người đã ngang nhiên tụ tập trái phép trong tiệc Giao thừa ở Brittany, miền bắc nước Pháp, trong lúc dịch Covid-19 căng thẳng tại đây. Khi cảnh sát giải tán đám đông này, họ đã bị đám đông tấn công.

Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát

Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát

VOV.VN - Khoảng 2.500 người đã ngang nhiên tụ tập trái phép trong tiệc Giao thừa ở Brittany, miền bắc nước Pháp, trong lúc dịch Covid-19 căng thẳng tại đây. Khi cảnh sát giải tán đám đông này, họ đã bị đám đông tấn công.

Bi kịch ở London (Anh): Bệnh nhân Covid-19 phải “cạnh tranh” để có máy thở duy trì sự sống
Bi kịch ở London (Anh): Bệnh nhân Covid-19 phải “cạnh tranh” để có máy thở duy trì sự sống

VOV.VN - Một bác sĩ Anh vừa cảnh báo rằng các bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô nước này đang rơi vào thế phải cạnh tranh với nhau để được sử dụng máy thở trong bối cảnh số ca bệnh tiếp tục gia tăng.

Bi kịch ở London (Anh): Bệnh nhân Covid-19 phải “cạnh tranh” để có máy thở duy trì sự sống

Bi kịch ở London (Anh): Bệnh nhân Covid-19 phải “cạnh tranh” để có máy thở duy trì sự sống

VOV.VN - Một bác sĩ Anh vừa cảnh báo rằng các bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô nước này đang rơi vào thế phải cạnh tranh với nhau để được sử dụng máy thở trong bối cảnh số ca bệnh tiếp tục gia tăng.