Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại diện chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt với 300 đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu được xem những tiết mục văn nghệ, những phóng sự tái hiện lại hình ảnh ý nghĩa chiến dịch Điện Biên năm xưa, từ khi thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành cứ điểm kiên cố cho tới ngày giải phóng Điện Biên 7/5/1954 và sự đóng góp của các chiến sỹ Điện Biên cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp quân và dân ta đã đồng lòng làm nê chiến thắng Điện Biên, đập tan kế hoạch Nava, góp phần quan trọng giành lợi thế trên bàn đàm phán Hiệp định Geneve về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương. 

Tại buổi gặp mặt, bà Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến các bậc cách mạng lão thành, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, các thương binh bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc. Đồng thời khẳng định đã qua 70 năm nhưng sự hy sinh cho chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vẫn còn mãi trong ký ức các thế hệ. Bà Trương Thị Mai thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các tướng lĩnh, các cán bộ chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức người sức của cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ để làm lên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Không thể đo đếm được những vất vả của những chiến sỹ và những người mở đường ra mặt trận năm xưa.

Khẳng định kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước lòng tự hào và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, có sự đóng góp của các cựu chiến binh năm xưa: 

“Qua gần 40 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong những thành quả chung đó, các cấp hội Cựu chiến binh cựu thanh niên xung phong đã luôn nỗ lực, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cựu chiến binh gương mẫu, cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng lực lượng cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”- Bà Trương Thị Mai nói. 
Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt: 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái sưu tầm nhiều tư liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Yên Bái sưu tầm nhiều tư liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý liên quan đến nhiều hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái phục vụ cho chiến dịch Điện Biên phủ giai đoạn 1952 -1954, có những hiện vật, tài liệu văn bản, hình ảnh lần đầu tiên được công bố.

Yên Bái sưu tầm nhiều tư liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Yên Bái sưu tầm nhiều tư liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý liên quan đến nhiều hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái phục vụ cho chiến dịch Điện Biên phủ giai đoạn 1952 -1954, có những hiện vật, tài liệu văn bản, hình ảnh lần đầu tiên được công bố.

Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hiện được đặt tại sân Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để người dân, du khách tham quan.

Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Dàn pháo lễ tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hiện được đặt tại sân Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để người dân, du khách tham quan.

Báo chí Ai Cập ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam
Báo chí Ai Cập ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/4, hàng loạt báo, tạp chí nổi tiếng tại Ai Cập như Egypt Today, Cairo Today, Al-Naser News… đã đăng tải các bài viết về việc Việt Nam kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nêu bật ý nghĩa của chiến thắng này đối với Việt Nam cũng như với các nước trên thế giới.

Báo chí Ai Cập ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam

Báo chí Ai Cập ca ngợi Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/4, hàng loạt báo, tạp chí nổi tiếng tại Ai Cập như Egypt Today, Cairo Today, Al-Naser News… đã đăng tải các bài viết về việc Việt Nam kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nêu bật ý nghĩa của chiến thắng này đối với Việt Nam cũng như với các nước trên thế giới.