Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine

VOV.VN - Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do nước này sản xuất cho Ukraine giữa bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho hay.

Tuần trước Đức thông báo về việc cung cấp cho Ukraine 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và 1 hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz đang đứng trước sức ép từ Ukraine cũng như các chính trị gia trong nước và EU về việc cung cấp xe tăng Leopard trong các gói hỗ trợ quân sự mới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ARD1 ngày 8/1, ông Habeck đã cho thấy Berlin có thể sẽ nhượng bộ trước sức ép này.

"Chúng tôi luôn theo dõi tình hình ở Ukraine và hợp tác với các quốc gia khác. Các quyết định tiến xa hơn sẽ được đưa ra. Điều đó dĩ nhiên là không gì có thể loại trừ", Bộ trưởng Kinh tế Đức cho hay khi được hỏi về khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine.

Ông Habeck nhận định, Đức đã cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022 và "điều này sẽ tiếp tục" chừng nào chiến sự còn diễn ra.

Chính trị gia đảng Xanh đồng thời là Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Katrin Göring-Eckardt cũng ủng hộ lập trường của ông Habeck khi nhận định với truyền thông rằng Đức sẽ không dừng cam kết hỗ trợ xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine.

"Chúng tôi phải cung cấp mọi thứ có thể. Điều này cũng bao gồm xe tăng Leopard", chính trị gia Göring-Eckardt bình luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Đức và là thành viên đảng Dân chủ Tự do (FDP) – ông Wolfgang Kubicki cũng có lập trường tương tự.

Tuy nhiên, dường như giới lãnh đạo Đức không có quan điểm thống nhất về việc cung cấp xe tăng Leopard nặng 70 tấn cho Ukraine. Ngày 9/1, người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Hebestreit thông báo nước này "hiện chưa có ý định cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine”.

Ông Hebestreit cũng nhận định ông không biết liệu có thêm nước trong NATO nào lên kế hoạch cung cấp xe tăng do Đức sản xuất này cho Ukraine hay không nhưng bất kỳ nước nào có ý định như vậy đều cần sự cho phép từ Berlin.

Nga từ lâu đã chỉ trích các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine, trong đó có Đức, đồng thời cho rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột và làm tăng rủi ro đối đầu trực tiếp Nga - NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiev: Không ai hỗ trợ đủ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
Kiev: Không ai hỗ trợ đủ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã hối thúc "các đối tác" của Kiev tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này, đồng thời nhận định không ai hỗ trợ đủ cho Ukraine.

Kiev: Không ai hỗ trợ đủ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Kiev: Không ai hỗ trợ đủ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã hối thúc "các đối tác" của Kiev tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này, đồng thời nhận định không ai hỗ trợ đủ cho Ukraine.

Thiết giáp AMX-10 RC Pháp cung cấp cho Ukraine có gì đặc biệt?
Thiết giáp AMX-10 RC Pháp cung cấp cho Ukraine có gì đặc biệt?

VOV.VN - Pháp đã cam kết chuyển cho Ukraine AMX-10 RC, vũ khí mà Paris gọi là “xe tăng hạng nhẹ”.

Thiết giáp AMX-10 RC Pháp cung cấp cho Ukraine có gì đặc biệt?

Thiết giáp AMX-10 RC Pháp cung cấp cho Ukraine có gì đặc biệt?

VOV.VN - Pháp đã cam kết chuyển cho Ukraine AMX-10 RC, vũ khí mà Paris gọi là “xe tăng hạng nhẹ”.

Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?
Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

VOV.VN - Năm 2022, cuộc xung đột vũ trang Ukraine - Nga như một cơn đại địa chấn tác động sâu rộng khắp toàn cầu. Chuyên gia Phạm Phú Phúc bình luận về một trật tự thế giới mới trong bối cảnh đó.

Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

Xung đột Ukraine - Nga tác động thế nào đến trật tự thế giới 2022?

VOV.VN - Năm 2022, cuộc xung đột vũ trang Ukraine - Nga như một cơn đại địa chấn tác động sâu rộng khắp toàn cầu. Chuyên gia Phạm Phú Phúc bình luận về một trật tự thế giới mới trong bối cảnh đó.

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới
Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

VOV.VN - Tình báo quân sự của Ukraine vừa tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch huy động thêm nửa triệu lính nghĩa vụ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine.

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

Tình báo Ukraine: Nga sẽ huy động thêm nửa triệu quân để mở cuộc tấn công mới

VOV.VN - Tình báo quân sự của Ukraine vừa tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đang lên kế hoạch huy động thêm nửa triệu lính nghĩa vụ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Ukraine.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 5/1 đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới, theo đó, mỗi bên trao đổi 50 binh sỹ bị bắt giữ cho phía bên kia.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi 100 tù binh

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 5/1 đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới, theo đó, mỗi bên trao đổi 50 binh sỹ bị bắt giữ cho phía bên kia.