Đức lên án Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN -Chính phủ Đức ngày 6/1 đã lên án hành động thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời đã triệu Đại sứ Triều Tiên tới để yêu cầu giải thích vụ việc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nêu rõ, Đức lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất nếu việc Triều Tiên thử hạt nhân được xác nhận.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (ảnh: Getty)
“Chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như các vụ thử nguyên tử mà nước này nhiều lần tiến hành trước đó là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và là đòn giáng vào Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT). Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên hành xử phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trở lại bàn đàm phán” - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã triệu Đại sứ Triều Tiên ở Berlin tới để làm rõ các thông tin này. Theo nhận định của Bộ Ngoại giao Đức, không có gì đảm bảo đúng là Triều Tiên đã tiến hành thử bom H. Kết luận cần phải chờ các đánh giá từ các trạm đo đạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp khẩn về Triều Tiên
Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp khẩn về Triều Tiên

VOV.VN - Theo đề nghị của Mỹ, Nhật Bản, Hội đồng Bảo an LHQ có kế hoạch họp khẩn vào lúc 16h ngày 6/1 (giờ quốc tế) để thảo luận việc Triều Tiên thử bom H.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp khẩn về Triều Tiên

Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp khẩn về Triều Tiên

VOV.VN - Theo đề nghị của Mỹ, Nhật Bản, Hội đồng Bảo an LHQ có kế hoạch họp khẩn vào lúc 16h ngày 6/1 (giờ quốc tế) để thảo luận việc Triều Tiên thử bom H.

Hàn Quốc, Mỹ hợp tác chặt chẽ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ hợp tác chặt chẽ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/1 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.

Hàn Quốc, Mỹ hợp tác chặt chẽ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ hợp tác chặt chẽ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/1 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.

Trung Quốc sơ tán dân ở biên giới sau vụ thử bom H của Triều Tiên
Trung Quốc sơ tán dân ở biên giới sau vụ thử bom H của Triều Tiên

VOV. VN- Người dân Trung Quốc ở khu vực biên giới ngày 6/1 đã phải sơ tán sau khi Triều Tiên tuyên bố thực hiện thành công vụ thử bom H gây rung chấn tại đây.

Trung Quốc sơ tán dân ở biên giới sau vụ thử bom H của Triều Tiên

Trung Quốc sơ tán dân ở biên giới sau vụ thử bom H của Triều Tiên

VOV. VN- Người dân Trung Quốc ở khu vực biên giới ngày 6/1 đã phải sơ tán sau khi Triều Tiên tuyên bố thực hiện thành công vụ thử bom H gây rung chấn tại đây.

Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H
Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H

VOV.VN- Triều Tiên ngày 6/1 đã xác nhận thử nghiệm thành công bom khinh khí (còn gọi là bom Hydro hay bom H) khiến các nước đồng loạt phản ứng dữ dội.

Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H

Thế giới 24h: Triều Tiên gây sốc khi tuyên bố thử thành công bom H

VOV.VN- Triều Tiên ngày 6/1 đã xác nhận thử nghiệm thành công bom khinh khí (còn gọi là bom Hydro hay bom H) khiến các nước đồng loạt phản ứng dữ dội.