Đức lên tiếng về việc cung cấp xe tăng chủ lực Leopard 2 cho Ukraine

VOV.VN - Đức cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây gia tăng sức ép lên Berlin sau khi chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần đưa ra yêu cầu về việc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định kịp thời về việc cung cấp xe tăng hạng nặng Leopard 2 cho Ukraine, đồng thời nhận định chúng đóng vai trò cần thiết cho cuộc tấn công của Ukraine tại các khu vực ở phía Đông.

"Mọi người đều hiểu yêu cầu mà Tổng thống Zelensky đưa ra cũng như mức độ cần thiết của chúng và việc tại sao đây sẽ là một quyết định sớm dù điều gì xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói.

Mặc dù ông Pistorius gọi Đức là "quốc gia sản xuất Leopard" và cho biết nước này "có trách nhiệm đặc biệt phải đáp ứng" nhưng ông cũng nhấn mạnh, việc cung cấp xe tăng Leopard "sẽ được thảo luận chặt chẽ" với đồng minh.

"Chúng ta đang nói về các phương tiện bọc thép hạng nặng sử dụng cho mục đích tấn công. Chúng ta phải cân nhắc điều này một cách thận trọng và tôi nghĩ việc hành động thận trọng, phù hợp với lợi ích của Đức và châu Âu là một quyết định đúng đắn", ông Pistorius cho hay.

Các vũ khí sử dụng cho chiến tranh được sản xuất ở Đức sẽ không được xuất khẩu mà không có sự chấp nhận của nước này. Theo "Đạo luật Kiểm soát Vũ khí Chiến tranh", bất kỳ đợt vận chuyển vũ khí nào do Đức sản xuất tới khu vực chiến tranh đều phải có sự cho phép của chính phủ Đức.

Cho tới nay, Đức vẫn chưa đạt được thỏa thuận với các đồng minh phương Tây về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, bất chấp sức ép gia tăng từ NATO và Kiev nhằm đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ quân sự trước thềm cuộc tấn công của Nga được dự báo sẽ diễn ra vào mùa xuân,

Một số quan chức Ukraine bày tỏ sự thất vọng trước sự trì hoãn của Berlin về việc cung cấp xe tăng. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk nhận định với CNN rằng hành động thiếu quyết đoán của Đức là "nỗi thất vọng lớn với tất cả người dân Ukraine"./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/1

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia và biệt kích Nga vượt biên giới, tấn công vùng Sumy của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 22/1 cho biết các lực lượng của Mocsow đã phá hủy 1 kho đạn pháo của Ukraine ở khu vực Zaporozhye.

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 22/1 cho biết các lực lượng của Mocsow đã phá hủy 1 kho đạn pháo của Ukraine ở khu vực Zaporozhye.

Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc đến thăm Ukraine vào tháng 2           
Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc đến thăm Ukraine vào tháng 2           

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cân nhắc đến thăm Ukraine vào tháng 2 tới và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc đến thăm Ukraine vào tháng 2           

Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc đến thăm Ukraine vào tháng 2           

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cân nhắc đến thăm Ukraine vào tháng 2 tới và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các quốc gia Baltic kêu gọi Đức đưa xe tăng Leopard tới Ukraine
Các quốc gia Baltic kêu gọi Đức đưa xe tăng Leopard tới Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia vùng Baltic, gồm Latvia, Estonia và Litva đã kêu gọi Đức tăng cường lãnh đạo và gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, gây áp lực nhằm buộc Đức phải đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiên tại.

Các quốc gia Baltic kêu gọi Đức đưa xe tăng Leopard tới Ukraine

Các quốc gia Baltic kêu gọi Đức đưa xe tăng Leopard tới Ukraine

VOV.VN - Các quốc gia vùng Baltic, gồm Latvia, Estonia và Litva đã kêu gọi Đức tăng cường lãnh đạo và gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, gây áp lực nhằm buộc Đức phải đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiên tại.

Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia
Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia

VOV.VN - Ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine ngày 21/1 cho biết, Ukraine đang khẩn trương điều lực lượng dự bị đến tiền tuyến gần khu vực Zaporizhzhia để thực hiện các cuộc tấn công quân đội Nga

Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia

Nga nói Ukraine gấp rút điều lực lượng dự bị tới gần Zaporizhzhia

VOV.VN - Ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine ngày 21/1 cho biết, Ukraine đang khẩn trương điều lực lượng dự bị đến tiền tuyến gần khu vực Zaporizhzhia để thực hiện các cuộc tấn công quân đội Nga

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay
Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.