Đức nói Ukraine không thể gia nhập EU trong vòng 10 năm tới
VOV.VN - Thủ tướng Đức cho biết tư cách thành viên của Kiev sẽ không diễn ra trước khi chu kỳ tài chính hiện tại của khối kết thúc vào năm 2034.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hạ thấp triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine trong tương lai gần, cho rằng điều này khó có thể xảy ra trong chu kỳ ngân sách hiện tại của khối, kéo dài đến năm 2034.
Ukraine đã đưa việc gia nhập EU trở thành ưu tiên quốc gia vào năm 2019, và chính thức nộp đơn vào năm 2022, ngay sau khi xung đột với Nga leo thang. Nước này đã được cấp tư cách ứng cử viên vào cuối năm 2022, với việc Ủy ban Châu Âu đề xuất Kiev có thể gia nhập vào năm 2030 nếu đạt được đủ tiến bộ trong các lĩnh vực như cải cách chính trị và tư pháp, cũng như trong việc chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra phát biểu này vào hôm 19/7 trong cuộc họp báo với Tổng thống Romania Nicusor Dan tại Berlin.
“Đối với chúng tôi, ưu tiên hàng đầu là phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc xung đột. Sau đó chúng ta sẽ nói về việc tái thiết Ukraine”. –ông Merz nói.
Ông cho biết quá trình đó sẽ mất "nhiều năm" và có thể nằm ngoài triển vọng tài chính trung hạn hiện tại của EU.
Việc gia nhập EU đòi hỏi sự chấp thuận nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Trong khi Brussels ủng hộ nỗ lực của Kiev, một số quốc gia trong khối – bao gồm Hungary, Slovakia và Ba Lan – vẫn phản đối, lập luận rằng các thể chế và nền kinh tế của Ukraine chưa sẵn sàng và việc gia nhập sẽ gây ra gánh nặng tài chính không thể chịu đựng nổi cho liên minh.
Moscow kịch liệt phản đối tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, nhưng ban đầu vẫn giữ lập trường trung lập về tư cách thành viên EU. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 3 cho biết Kiev có "quyền tối cao" để gia nhập EU, miễn là khối này vẫn tập trung vào kinh tế.
Vào tháng 6, EU đã chuyển hướng khoảng 335 tỷ euro (390 tỷ đô la) tiền cứu trợ Covid sang các mục đích quân sự. Một tháng trước đó, Brussels đã đưa ra một công cụ nợ và cho vay trị giá 150 tỷ euro để hỗ trợ lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự của các nước thành viên. Khoản tài trợ này cũng sẽ được cung cấp cho Kiev.