Đức, Pháp, Italia bàn cách thúc đẩy kế hoạch của EU sau cú sốc Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp hôm qua (22/8) đã đến Italia để thảo luận vấn đề di cư, hợp tác an ninh, và cách duy trì đề án thống nhất châu Âu.

Cuộc họp diễn ra trên một tàu khu trục ở ngoài khơi đảo Ventotene của Italia. Đây là vòng hội đàm thứ hai giữa thủ tướng của 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro kể từ khi nước Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Liên minh châu Âu đang bị chia rẽ (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Italia Matteo Renzi cùng với Thủ tướng Đức Angela Markel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lời kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh và tạo cơ hội tốt hơn cho giới trẻ.

Cuộc họp giữa 3 nhà lãnh đạo của 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro diễn ra  trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 9 tới về những tác động từ việc nước Anh rời EU.

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch đưa ra các sáng kiến với các chính phủ các nước châu Phi nhằm giảm dòng người di cư đang đổ vào châu Âu nhưng những bất đồng về cách thức xử lí đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên EU.

Italia, cửa ngõ mà dòng người di cư châu Phi tràn tới, đang vật lộn để tạo lưu trú cho người di cư và đang bất đồng với Đức về vấn đề tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit
EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017
Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017

Anh xác nhận sẽ không "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - thủ tục chính thức đưa Anh rời khỏi EU - trước đầu năm 2017.  

Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017

Anh khẳng định không kích hoạt Brexit trước 2017

Anh xác nhận sẽ không "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - thủ tục chính thức đưa Anh rời khỏi EU - trước đầu năm 2017.  

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit
Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit
Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

Lãnh đạo Anh- Đức thảo luận về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định các cuộc đàm phán về việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ không được bắt đầu trong năm nay.  

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit
Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

Thủ tướng Anh thăm Bắc Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Ngày 25/7, Thủ tướng Anh Theresa May đến Bắc Ireland trong nỗ lực nhằm thuyết phục khu vực này cùng nhất trí các thủ tục đàm phán về Brexit.