Đức sẽ nới lỏng quy định nhập tịch để thu hút lao động nhập cư tay nghề cao 

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ Đức sẽ đẩy mạnh việc nhập cư có chọn lọc và xây dựng các chương trình đào tạo nhằm mục đích bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao đang ngày càng có tác động lớn đến nền kinh tế nước này. 

Phát biểu tại một Diễn đàn về nhập cư tại Đức ngày 28/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước Đức có kế hoạch nới lỏng rất nhiều quy định trong việc cấp quốc tịch Đức để qua đó thu hút thêm nhiều lao động nhập cư có tay nghề cao trong bối cảnh nước Đức thiếu hụt nhân lực.

Theo bản kế hoạch được Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ tại Diễn đàn về nhập cư, chính phủ Đức sẽ đẩy mạnh việc nhập cư có chọn lọc và xây dựng các chương trình đào tạo nhằm mục đích bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao đang ngày càng có tác động lớn đến nền kinh tế nước này. 

Nhằm biến Đức thành một quốc gia hấp dẫn với người nhập cư có tay nghề, Bộ trưởng Nội vụ Đức, bà Nancy Faeser đã giới thiệu một bản kế hoạch với rất nhiều thay đổi theo hướng nới lỏng các điều kiện nhập quốc tịch Đức. Cụ thể, thời gian cư trú tối thiểu để một người lao động nhập cư tại Đức có thể nộp đơn xin quốc tịch Đức được rút ngắn từ 8 năm xuống 5 năm. Trẻ em sinh ra trên đất Đức sẽ tự động có quốc tịch Đức nếu như bố hoặc mẹ đã cư trú hợp pháp trên đất Đức ít nhất 5 năm. Trong một số trường hợp, nếu người nhập cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hội nhập đặc biệt thì có thể xin quốc tịch Đức chỉ sau 3 năm. Tiếp đến, người nhập cư xin nhập quốc tịch Đức vẫn được quyền giữ lại quốc tịch cũ mà không phải bắt buộc từ bỏ như quy định trước đây.          

Ngoài những nới lỏng trên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết, chính quyền Đức cũng dự tính cho phép những lao động cư trú dài hạn trên đất Đức có đầy đủ quyền bỏ phiếu và ứng cử như các công dân Đức. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng hứa hẹn sẽ thiết lập một hệ thống nhập cư tính điểm một cách minh bạch và nhanh gọn, qua đó cho phép những lao động nước ngoài đạt đủ số điểm cần thiết theo hệ thống này có thể nhanh chóng tìm việc làm tại Đức. Ông Olaf Scholz cũng khẳng định, nhiều thập kỷ qua nước Đức đã phát triển nhờ có sự đóng góp to lớn của những người nhập cư.

“Trong nhiều thập kỷ qua, nước Đức đã trở thành một vùng đất của hy vọng. Rất nhiều người, từ đàn ông, phụ nữ cho đến cả trẻ em, đã đến Đức và đã có những đóng góp to lớn để nền kinh tế Đức lớn mạnh như ngày hôm nay. Do đó nước Đức cần phải có một chính sách nhập tịch tốt đẹp hơn cho tất cả những con người này”, ông Olaf Scholz nhấn mạnh.

Chính phủ Đức sẽ chính thức thảo luận về chính sách nhập cư mới từ ngày 30/11 và nếu được thông qua, đây sẽ là các thay đổi lớn nhất về chính sách nhập cư tại Đức kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Hiện tại, bản kế hoạch này đang gây ra tranh cãi lớn tại Đức, trong đó cả 2 đảng liên minh trong chính phủ Đức là đảng Dân chủ tự do - FDP và đảng Xanh đều đã lên tiếng phản đối kế hoạch này. 

Giới phân tích đánh giá, lí do khiến chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz chấp nhận theo đuổi một chính sách nhập cư hết sức rủi ro là vì sức ép kinh tế ngày càng lớn khi tăng trưởng kinh tế Đức suy giảm vì tác động của xung đột Nga-Ukraine và khủng hoảng năng lượng, dân số Đức ngày càng già đi khiến áp lực an sinh xã hội gia tăng, trong khi nước Đức được dự báo sẽ thiếu ít nhất là 5 triệu lao động trong những năm tới. Tuy nhiên, việc nới lỏng quy định nhập cư trong thời điểm này có thể gây ra các phản ứng tiêu cực từ nội bộ nước Đức và châu Âu khi châu lục này đang lo lắng trước làn sóng di cư mới tăng cao nhất kể từ năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng
Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng

VOV.VN - Xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga tiếp tục gia tăng, khiến nguồn cung khí đốt của nước này tới châu Âu bị cắt giảm.

Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng

Người dân Đức gia tăng sử dụng bếp củi, giảm tiêu dùng do thiếu năng lượng

VOV.VN - Xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga tiếp tục gia tăng, khiến nguồn cung khí đốt của nước này tới châu Âu bị cắt giảm.

Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga
Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga

VOV.VN - Dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức không đủ để đưa đất nước vượt qua mùa Đông tới nếu không mua thêm khí đốt của Nga, chuyên gia của Đức nhận định.

Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga

Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga

VOV.VN - Dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức không đủ để đưa đất nước vượt qua mùa Đông tới nếu không mua thêm khí đốt của Nga, chuyên gia của Đức nhận định.

Đức sẽ nhập cảnh lao động nước ngoài làm việc tại sân bay
Đức sẽ nhập cảnh lao động nước ngoài làm việc tại sân bay

VOV.VN - Đức sẽ cho phép tuyển dụng thêm lao động nước ngoài nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân viên tại các sân bay.

Đức sẽ nhập cảnh lao động nước ngoài làm việc tại sân bay

Đức sẽ nhập cảnh lao động nước ngoài làm việc tại sân bay

VOV.VN - Đức sẽ cho phép tuyển dụng thêm lao động nước ngoài nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân viên tại các sân bay.