Đức siết chặt thêm phong tỏa trước dịp lễ cuối năm

VOV.VN - Theo quyết định được Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo, kể từ ngày 16/12, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu và các trường học tại Đức sẽ đóng cửa đến ngày 10/1/2021.

Chính phủ Đức ngày 13/12 quyết định sẽ đóng cửa trường học và hàng loạt các cửa hàng không thiết yếu cho đến tận ngày 10/1 nhằm ngăn chặn đà lây lan mạnh của dịch Covid-19 hiện nay, bất chấp việc người dân sẽ bị hạn chế một loạt các hoạt động trước dịp lễ Giáng sinh và Năm mới.

Theo quyết định được Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo trong chiều ngày 13/12, kể từ thứ Tư tuần này, ngày 16/12, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu và các trường học tại Đức sẽ đóng cửa đến ngày 10/1/2021. Chỉ có các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, ngân hàng được tiếp tục mở. Các công ty được yêu cầu tiến hành công việc từ xa. Việc bán pháo hoa cũng bị cấm trước dịp Năm mới.

Việc siết chặt các biện pháp hạn chế này được đưa ra trong bối cảnh nước Đức đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn làn sóng thứ hai của dịch Covid-19. Trong những ngày qua, nước Đức ghi nhận trung bình từ 15.000-20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, với số ca tử vong từ 300-500 người. Với các con số này, Đức đang là một trong các nước có dịch Covid-19 nặng nhất châu Âu hiện nay.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận, biện pháp bán phong tỏa mà nước Đức thực hiện từ ngày 2/11, khi cho phép hầu hết các cửa hàng được hoạt động bình thường, đã không đủ hiệu quả và nước Đức cần lập tức hành động quyết liệt.

“Cần phải hành động ngay lập tức vì những biện pháp mà nước Đức áp dụng từ ngày 2/11 là không đủ. Chúng ta đã có thời điểm ngăn được sự bùng phát của dịch và đạt được sự ổn định nhưng trong vài ngày qua, sự lây nhiễm lại bùng nổ trở lại. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng và hệ thống y tế hiện đang chịu sức ép rất lớn”, bà Angela Merkel nêu rõ.

Theo bà Angela Merkel, dù biết rằng việc siết chặt các biện pháp hạn chế vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các gia đình Đức trong dịp lễ cuối năm nhưng đó là cách duy nhất để nước Đức đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm Covid-19 xuống con số 50 ca trên 100.000 dân một tuần. Bà Merkel cũng lưu ý các gia đình Đức nên tự cách ly hoặc hạn chế tiếp xúc tối đa trong vòng ít nhất 1 tuần nếu có ý định tụ họp với các gia đình khác trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Thủ hiến bang Bavaria, ông Markus Soder cũng thông tin cho biết, hiện cứ 3 phút lại có một người Đức thiệt mạng vì Covid-19 và tại một số vùng của Đức, các bệnh viện đã bắt đầu phải tiến hành phân loại bệnh nhân để ưu tiên cứu chữa. Tính đến hết ngày 13/12, nước Đức đã chính thức vượt qua mốc 20.000 ca tử vong vì Covid-19 và trên 1,3 triệu ca mắc được thống kê thông qua xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kéo dài lệnh bán phong tỏa chống Covid-19 đến 10/1/2021
Đức kéo dài lệnh bán phong tỏa chống Covid-19 đến 10/1/2021

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 2/12 quyết định sẽ gia hạn các biện pháp bán phong tỏa tại nước này đến ít nhất là ngày 10/01/2021 trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tại nước này chưa có dấu hiệu suy giảm.

Đức kéo dài lệnh bán phong tỏa chống Covid-19 đến 10/1/2021

Đức kéo dài lệnh bán phong tỏa chống Covid-19 đến 10/1/2021

VOV.VN - Chính phủ Đức ngày 2/12 quyết định sẽ gia hạn các biện pháp bán phong tỏa tại nước này đến ít nhất là ngày 10/01/2021 trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tại nước này chưa có dấu hiệu suy giảm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Covid-19 giúp dịch chuyển sức mạnh sang châu Á”
Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Covid-19 giúp dịch chuyển sức mạnh sang châu Á”

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn và sớm hồi phục kinh tế hơn sẽ làm dịch chuyển cán cân quyền lực của kinh tế thế giới sang châu Á.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Covid-19 giúp dịch chuyển sức mạnh sang châu Á”

Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Covid-19 giúp dịch chuyển sức mạnh sang châu Á”

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn và sớm hồi phục kinh tế hơn sẽ làm dịch chuyển cán cân quyền lực của kinh tế thế giới sang châu Á.

Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh
Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh

VOV.VN - Trong số những nước ở châu Âu, Đức và Tây Ban Nha là những nước hoàn thiện sớm nhất kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở quy mô toàn quốc để nhanh chóng chấm dứt đại dịch.

Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh

Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh

VOV.VN - Trong số những nước ở châu Âu, Đức và Tây Ban Nha là những nước hoàn thiện sớm nhất kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở quy mô toàn quốc để nhanh chóng chấm dứt đại dịch.