Đức tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ tấn công bằng dao thứ 3

VOV.VN - Nước Đức hôm qua tiếp tục xảy ra một vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng trên xe buýt đã làm 5 người bị thương. Đây là vụ tấn công bằng dao thứ 3 tại Đức chỉ trong hơn 1 tuần qua buộc Chính phủ Đức phải thắt chặt quy định liên quan đến vũ khí cũng như các quy định về nhập cư.

Cảnh sát Đức cho biết,vụ việc xảy ra ở thị trấn Siegen, miền Tây nước Đức.  Hung thủ là một phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo cảnh sát, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố. 3 trong số 5 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nặng và người thứ 5 chỉ bị thương nhẹ.

Đây là vụ tấn công nghiêm trọng thứ 3 bằng dao tại Đức chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua. Ngày 27/8 vừa qua, cảnh sát Đức đã bắn hạ một người đàn ông bị tình nghi tấn công người qua đường bằng dao ở thị trấn Moers, cách Solingen 45 km. Trước đó, vào ngày 23/8, vụ tấn công bằng dao tại lễ hội đường phố ở thành phố Solingen cũng đã khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Nghi phạm là một người đàn ông Syria 26 tuổi, trước đó đã bị trục xuất về Bungary. Danh tính của nghi phạm đã làm dấy lên cuộc tranh luận về chính sách nhập cư và tị nạn của Đức.

Các vụ tấn công trên đã thúc đẩy chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz phải công bố những hạn chế mới đối với việc mang theo dao tại các cuộc tụ tập công cộng và vận chuyển đường dài.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hạn chế sử dụng dao ở nơi công cộng để tăng cường bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng dao. Đây là điều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ đưa ra lệnh cấm chung đối với việc sử dụng dao bấm và cũng làm rõ bằng các ví dụ về quy định khi một cá nhân bị cấm sử dụng vũ khí".

Theo các biện pháp an ninh mới, ngoài lệnh cấm về việc sử dụng dao bấm, sẽ có lệnh cấm chung về dao trên các chuyến tàu và xe buýt đường dài. Bên cạnh đó, những yêu cầu về giấy phép sở hữu vũ khí cũng được thắt chặt để những phần tử cực đoan không thể tiếp cận vũ khí và chất nổ.

Ngoài quy định cấm sử dụng dao, Đức cũng sẽ thắt chặt luật và thủ tục tị nạn và cư trú, bao gồm cả việc hạ thấp quy định về trục xuất khi đối tượng phạm tội liên quan đến vũ khí hoặc công cụ nguy hiểm. Người xin tị nạn sẽ không được nhận trợ cấp ở Đức nếu họ xin ở các quốc gia châu Âu khác. Kể cả những người tị nạn về quê hương mà không có lý do chính đáng có nguy cơ mất trợ cấp. Ngoài ra, các cơ quan an ninh sẽ được trao thêm quyền để chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Chính phủ Đức đang phải đối mặt với áp lực hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp, phải có hành động mạnh tay với những người xin tị nạn nguy hiểm và bị kết án sau một loạt vụ phạm tội nghiêm trọng mà phần lớn nghi phạm là người di cư.  Ngay hôm qua (30/8), Đức đã tiến hành đợt trục xuất đầu tiên công dân Afghanistan về nước kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại quốc gia Nam Á này hồi tháng 8/2021. Đức cũng đã đề nghị các đối tác then chốt trong khu vực hỗ trợ thực hiện việc trục xuất.

Trong một tuyên bố trước báo giới hôm qua, Thủ tướng Đức nêu rõ: "Chúng tôi sẽ trục xuất những người phạm tội trở về Afghanistan. Chúng tôi đã chuẩn bị cẩn thận mà không nói quá nhiều về điều này, bởi vì những kế hoạch như vậy chỉ thành công nếu bạn nỗ lực. Bất kỳ ai phạm tội hình sự đều không thể trông chờ vào các chính sách nhân đạo về tị nạn của Đức".

Trong thời gian qua, Đức luôn đặt trong tình trạng báo động cao trước các cuộc tấn công cực đoan kể từ khi căng thẳng giữa  Israel và lực lượng Hamas bùng phát tại Dải Gaza vào cuối năm ngoái. Các lễ hội đường phố và hội chợ ở Đức trước đây từng là mục tiêu tấn công của những đối tượng cực đoan. Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn vào năm 2015-2016, khi cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu lên đến đỉnh điểm. Làn sóng người di cư đã gây chia rẽ sâu sắc ở Đức và thúc đẩy sự ủng hộ dành cho phe cực hữu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Bắt giữ kẻ tình nghi vụ tấn công bằng đâm dao
Đức: Bắt giữ kẻ tình nghi vụ tấn công bằng đâm dao

VOV.VN - Truyền thông Đức đưa tin, 1 người đàn ông 26 tuổi bị tình nghi gây ra vụ tấn công bằng dao ở thị trấn Solingen, miền tây nước Đức đã bị cảnh sát bắt giữ, chỉ 24 giờ sau vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Nghi phạm này có liên quan đến một ngôi nhà dành cho người tị nạn đã bị khám xét vào đầu ngày.

Đức: Bắt giữ kẻ tình nghi vụ tấn công bằng đâm dao

Đức: Bắt giữ kẻ tình nghi vụ tấn công bằng đâm dao

VOV.VN - Truyền thông Đức đưa tin, 1 người đàn ông 26 tuổi bị tình nghi gây ra vụ tấn công bằng dao ở thị trấn Solingen, miền tây nước Đức đã bị cảnh sát bắt giữ, chỉ 24 giờ sau vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Nghi phạm này có liên quan đến một ngôi nhà dành cho người tị nạn đã bị khám xét vào đầu ngày.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Đức
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Đức

VOV.VN - Ngày 24/8, Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức khiến 3 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Đức

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Đức

VOV.VN - Ngày 24/8, Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức khiến 3 người thiệt mạng.

Đâm dao tại một lễ hội ở Đức khiến 3 người thiệt mạng
Đâm dao tại một lễ hội ở Đức khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền địa phương báo cáo 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao tại một lễ hội tối qua (23/8) ở thành phố Solingen, miền tây nước Đức.

Đâm dao tại một lễ hội ở Đức khiến 3 người thiệt mạng

Đâm dao tại một lễ hội ở Đức khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền địa phương báo cáo 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao tại một lễ hội tối qua (23/8) ở thành phố Solingen, miền tây nước Đức.