Đức tháo gỡ thành công quả bom từ thời Thế chiến 2

VOV.VN - Ngày 26/8, Đức đã tháo gỡ thành công một quả bom từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ 2 tại thành phố Ludwigshafen, Tây Nam nước này.

Quả bom nặng 500 kg, được cho là do quân Mỹ ném xuống thành phố Ludwigshafen từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ 2, được phát hiện vào tuần trước tại một công trình xây dựng.

Quả bom nặng 500kg được phát hiện tại một công trình xây dựng ở Ludwigshafen của Đức. Ảnh: BBC

Chính quyền thành phố đăng trên Twitter hình ảnh quả bom gỉ sét vừa được đưa khỏi lòng đất và chuẩn bị chuyển đi nơi khác để tiêu hủy, đồng thời thông báo người dân có thể quay trở về nhà vào sáng 27/8 (giờ địa phương). Trước đó, các nhà chức trách đã cho sơ tán khoảng 18.500 người dân sống trong vòng bán kính 1 km xung quanh quả bom.

Hơn 70 năm sau cuộc chiến dữ dội và gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nhân loại, việc tìm thấy bom mìn do các nước đồng minh ném xuống đã không còn là chuyện hiếm ở Đức. Các máy bay chiến đấu Mỹ và Anh đã thả khoảng 1,5 triệu tấn bom xuống Đức, làm khoảng 600.000 người thiệt mạng. Các quan chức ước tính có khoảng 15% trong số bom đó không nổ, một số quả bom nằm sâu 6m dưới lòng đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơ tán 2.500 người để gỡ bom từ Thế chiến 2 ở Nhật Bản
Sơ tán 2.500 người để gỡ bom từ Thế chiến 2 ở Nhật Bản

VOV.VN - Khoảng 2.500 người dân tại tỉnh ở phía Nam Nhật Bản này đã được sơ tán trong lúc các chuyên gia tháo dỡ bom mìn làm nhiệm vụ.

Sơ tán 2.500 người để gỡ bom từ Thế chiến 2 ở Nhật Bản

Sơ tán 2.500 người để gỡ bom từ Thế chiến 2 ở Nhật Bản

VOV.VN - Khoảng 2.500 người dân tại tỉnh ở phía Nam Nhật Bản này đã được sơ tán trong lúc các chuyên gia tháo dỡ bom mìn làm nhiệm vụ.

Máy bay cổ có từ Thế chiến 2 bị rơi ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng
Máy bay cổ có từ Thế chiến 2 bị rơi ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay cổ có từ Thế chiến 2 đã bị rơi ở Thụy Sỹ, làm toàn bộ 20 người trên máy bay thiệt mạng.

Máy bay cổ có từ Thế chiến 2 bị rơi ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

Máy bay cổ có từ Thế chiến 2 bị rơi ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Một máy bay cổ có từ Thế chiến 2 đã bị rơi ở Thụy Sỹ, làm toàn bộ 20 người trên máy bay thiệt mạng.

Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2
Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến 2, Mỹ và Anh đã cung cấp đáng kể lương thực và vũ khí cho Hồng quân Liên Xô.

Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2

Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến 2, Mỹ và Anh đã cung cấp đáng kể lương thực và vũ khí cho Hồng quân Liên Xô.

Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2
Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

VOV.VN - Stalin là lãnh đạo tối cao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức. Thời kỳ đó, ông có một boong-ke kiên cố bí mật nằm ở Samara.

Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

VOV.VN - Stalin là lãnh đạo tối cao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức. Thời kỳ đó, ông có một boong-ke kiên cố bí mật nằm ở Samara.

Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2
Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2

VOV.VN - Hơn 60.000 người tại thành phố Frankfurt (Đức) sẽ phải sơ tán vào ngày 3/9 để các chuyên gia tháo gỡ một quả bom cực lớn thời Thế chiến 2.

Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2

Đức sơ tán hơn 60.000 người để tháo gỡ bom mìn từ Thế chiến 2

VOV.VN - Hơn 60.000 người tại thành phố Frankfurt (Đức) sẽ phải sơ tán vào ngày 3/9 để các chuyên gia tháo gỡ một quả bom cực lớn thời Thế chiến 2.