Đức thúc giục EU chống nạn rửa tiền

VOV.VN -Trong bối cảnh vụ rò rỉ hơn 11 triệu tài liệu mật "Hồ sơ Panama", Đức đang hối thúc EU hành động nhanh chóng để giải quyết nạn trốn thuế, rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Shaeuble ngày 13/4 cho biết, Quốc hội Đức muốn giải quyết vụ bê bối mang tên “Hồ sơ Panama” càng nhanh càng tốt và hối thúc triển khai các cuộc đàm phán về trao đổi thông tin của các công ty trong cuộc chiến chống trốn thuế và rửa tiền.

Phát biểu trước Hạ viện Đức, ông Wolfgang hối thúc Liên minh châu Âu (EU) hành động nhanh chóng hơn nữa để giải quyết vấn nạn trốn thuế và tạo ra cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ, trao đổi dữ liệu, thông tin giữa các nước thành viên.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Shaeuble

Ông Wolfgang cho rằng: “Chúng tôi gồm 5 nền kinh tế lớn châu Âu là Đức, Anh , Pháp, Italia, Tây Ban Nha đang bận rộn để tìm giải pháp cho nạn trốn thuế hiện nay. Chúng tôi đàm phán để tạo ra một mạng lưới đăng ký, cho phép nhà chức trách biết được những công ty và người sở hữu thực sự của nó. Họ cần phải có một tiêu chuẩn thống nhất và được kết nối với nhau ở trong nước và quốc tế. Chính vì điều đó, chúng tôi cần có các biện pháp bảo vệ dữ liệu và một cơ sở pháp lý để trao đổi dữ liệu. Vì vậy, tôi cho rằng yêu cầu này phải được thực hiện một cách nhanh chóng”.

Kêu gọi của Bộ trưởng Tài chính Đức đưa ra trong bối cảnh vụ rò rỉ hơn 11 triệu tài liệu mật "Hồ sơ Panama" tiếp tục làm chao đảo hệ thống tài chính toàn cầu cũng như gây nên những cơn địa chấn trên chính trường nhiều nước.

Vụ việc phần nào cho thấy cách thức mà Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama đã ngấm ngầm che giấu tài sản cho giới nhà giàu và những nhân vật quyền lực nhất thế giới dưới vỏ bọc các công ty “bình phong”.

Ông Wolfgang cho biết sẽ trình bày tại cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington vào cuối tuần này về kế hoạch chống lại các “thiên đường trốn thuế” bằng việc tạo ra một mạng lưới kết nối quốc tế danh sách các chủ sở hữu thực tế của những tập đoàn, công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hồ sơ Panama“: Thủ tướng Anh - nạn nhân cao cấp tiếp theo
“Hồ sơ Panama“: Thủ tướng Anh - nạn nhân cao cấp tiếp theo

VOV.VN - Vụ “Hồ sơ Panama” tiếp tục có thêm một nạn nhân khác, đó là Thủ tướng Anh David Cameron với cáo buộc liên quan đến quỹ đầu tư gia đình ở nước ngoài.

“Hồ sơ Panama“: Thủ tướng Anh - nạn nhân cao cấp tiếp theo

“Hồ sơ Panama“: Thủ tướng Anh - nạn nhân cao cấp tiếp theo

VOV.VN - Vụ “Hồ sơ Panama” tiếp tục có thêm một nạn nhân khác, đó là Thủ tướng Anh David Cameron với cáo buộc liên quan đến quỹ đầu tư gia đình ở nước ngoài.

Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội
Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội

VOV.VN - “Quả bom” Hồ sơ Panama tiếp tục gây rúng động nhiều nước, tạo sức ép lên Thủ tướng Anh và Thủ tướng Malta...

Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội

Hồ sơ Panama: Rúng động nhiều nước, Thủ tướng Anh bị dồn ép dữ dội

VOV.VN - “Quả bom” Hồ sơ Panama tiếp tục gây rúng động nhiều nước, tạo sức ép lên Thủ tướng Anh và Thủ tướng Malta...

Chính phủ Anh chi hơn 14 triệu USD điều tra vụ hồ sơ Panama
Chính phủ Anh chi hơn 14 triệu USD điều tra vụ hồ sơ Panama

VOV.VN -Chính phủ Anh ngày 11/4 tuyên bố phân bổ 10 triệu bảng Anh (14,2 triệu USD) cho lực lượng chuyên trách mới được thành lập, để điều tra vụ hồ sơ Panama.

Chính phủ Anh chi hơn 14 triệu USD điều tra vụ hồ sơ Panama

Chính phủ Anh chi hơn 14 triệu USD điều tra vụ hồ sơ Panama

VOV.VN -Chính phủ Anh ngày 11/4 tuyên bố phân bổ 10 triệu bảng Anh (14,2 triệu USD) cho lực lượng chuyên trách mới được thành lập, để điều tra vụ hồ sơ Panama.

Nhật báo Đức: CIA cũng có tên trong Hồ sơ Panama
Nhật báo Đức: CIA cũng có tên trong Hồ sơ Panama

VOV.VN - Nhật báo Nam Đức (Sueddeutsche Zeitung) ngày 11/4 cho biết, nhiều cơ quan tình báo các nước cũng có tên trong bê bối trốn thuế mang tên "Hồ sơ Panama".

Nhật báo Đức: CIA cũng có tên trong Hồ sơ Panama

Nhật báo Đức: CIA cũng có tên trong Hồ sơ Panama

VOV.VN - Nhật báo Nam Đức (Sueddeutsche Zeitung) ngày 11/4 cho biết, nhiều cơ quan tình báo các nước cũng có tên trong bê bối trốn thuế mang tên "Hồ sơ Panama".