Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Truyền thông Đức ngày 30/12 đưa tin, trong năm nay, nước này đã tiếp nhận gần 1,1 triệu người di cư. 

Nhật báo Sächsische Zeitung dẫn số liệu chính thức chưa được công bố cho biết, trong tháng 12/2015 có 125.000 đến nước Đức và tính đến ngày 29/12 đã có 117.000 người đã được đăng ký tị nạn. Tính chung trong năm nay, có tổng số hơn 1 triệu người di cư vào Đức, trong khi con số này của cả năm ngoái là 200.000 người. Số đơn xin tỵ nạn trong tháng 11 là cao nhất với 206.000 người, trong khi tháng 10 trước đó là 181.000 người.

Người tị nạn tại ga trung tâm Munich, Đức. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang nhận được cả những lời khen ngợi và chỉ trích vì quyết định của mình hồi tháng 9 liên quan đến chính sách cứu giúp người di cư khốn khổ từ Trung Đông, dẫn đến một làn sóng kỷ lục những người tị nạn tràn vào châu Âu. 

Đối mặt với áp lực gia tăng của Đảng đối lập và cả những thành viên trong Đảng cầm quyền của mình, Thủ tướng Đức cam kết sẽ điều chỉnh giảm dần việc tiếp nhận người tị nạn trong những năm tới, khi dân số Đức đạt mức 80 triệu người. Kế hoạch mà bà Angela Merkel đưa ra liên quan đến một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cửa ngõ của Liên minh châu Âu về việc bảo vệ biên giới bên ngoài 28 quốc gia thành viên, đồng thời thuyết phục các nước khác trong khối tiếp nhận thêm nữa người nhập cư.

Cùng ngày, Cao ủy LHQ về người tị nạn cho biết, số lượng người di cư đến châu Âu bằng đường biển trong năm nay là hơn 1,5 triệu người. Một nửa trong số đó là người Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan và 7% đến từ Iraq.  Hơn 2.600 người  đã bị chết và mất tích trong các chuyến hành trình vượt biển ở Địa Trung Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

VOV.VN - Sẽ không có người tị nạn nào đến từ Syria hoặc Iraq có thể vào Mỹ cho đến khi được các quan chức xác nhận là không có nguy cơ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

VOV.VN - Sẽ không có người tị nạn nào đến từ Syria hoặc Iraq có thể vào Mỹ cho đến khi được các quan chức xác nhận là không có nguy cơ.

Thủ tướng Canada đích thân đón những người tị nạn Syria đầu tiên
Thủ tướng Canada đích thân đón những người tị nạn Syria đầu tiên

VOV.VN - Tiếp nhận người tị nạn thể hiện cam kết của chính phủ rằng, Canada có thể và phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn

Thủ tướng Canada đích thân đón những người tị nạn Syria đầu tiên

Thủ tướng Canada đích thân đón những người tị nạn Syria đầu tiên

VOV.VN - Tiếp nhận người tị nạn thể hiện cam kết của chính phủ rằng, Canada có thể và phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn

Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn
Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn

VOV.VN - Ngày 2/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, đóng cửa biên giới với hàng nghìn người tị nạn không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn

Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn

VOV.VN - Ngày 2/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, đóng cửa biên giới với hàng nghìn người tị nạn không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề này.

 25.000 người tị nạn Syria sẽ “đổ bộ” vào Canada
25.000 người tị nạn Syria sẽ “đổ bộ” vào Canada

VOV.VN - 10 nghìn người tị nạn Syria sẽ đến nước này trong đợt tiếp nhận đầu tiên vào cuối tháng 12 này

 25.000 người tị nạn Syria sẽ “đổ bộ” vào Canada

25.000 người tị nạn Syria sẽ “đổ bộ” vào Canada

VOV.VN - 10 nghìn người tị nạn Syria sẽ đến nước này trong đợt tiếp nhận đầu tiên vào cuối tháng 12 này

18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn
18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

VOV.VN -Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.

18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

18 người thiệt mạng do chìm thuyền chở người tị nạn

VOV.VN -Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên biển Aegean khi chiếc thuyền chở người tị nạn đang trong hành trình tới Hy Lạp, bị chìm sáng sớm ngày 19/12.