Đụng độ giữa các bộ lạc ở Sudan làm hơn 240 người thương vong

VOV.VN - Số người chết do các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở bang Tây Darfur của Sudan đã lên tới 83 người chết và 160 người bị thương.

Ủy ban y tế Sudan cho biết, các nhân viên y tế đang làm việc trong điều kiện thiếu hụt các nguồn lực y tế trong khi các cuộc đụng độ giữa bộ tộc ở thành phố El Geneina, bang Tây Darfur, Sudan vẫn gia tăng. Ủy ban y tế Sudan kêu gọi khẩn cấp tới chính phủ cung cấp phương tiện và vật tư y tế để điều trị cho những người bị thương mắc kẹt trong các khu vực xảy ra đụng độ.

Bất chấp lực lượng an ninh được tăng cường, vào sáng 17/1, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực lân cận của thành phố xung quanh các trại tị nạn ở Kriandaq và Abu Zer. Tình hình đang gia tăng căng thẳng với số thương vong cao và nguy hiểm khi vũ khí tràn lan trong nhân dân. Xung đột làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến đẫm máu nổ ra ở Darfur như đã xảy ra năm 2003 giết chết hơn 300.000 người và khiến khoảng 2,5 triệu người mất nhà cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan kiểm soát phần lớn khu vực biên giới với Ethiopia
Sudan kiểm soát phần lớn khu vực biên giới với Ethiopia

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Truyền thông Sudan tuyên bố các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất đai ở biên giới với Ethiopia.

Sudan kiểm soát phần lớn khu vực biên giới với Ethiopia

Sudan kiểm soát phần lớn khu vực biên giới với Ethiopia

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Truyền thông Sudan tuyên bố các lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất đai ở biên giới với Ethiopia.

Tính toán của Nga khi mở căn cứ hải quân ở Sudan
Tính toán của Nga khi mở căn cứ hải quân ở Sudan

VOV.VN - Với chiến lược coi trọng sự linh hoạt và thiếu bề dày tài chính, nhiều khả năng Sudan sẽ là căn cứ duy nhất của Nga tại lục địa đen trong tương lai gần.

Tính toán của Nga khi mở căn cứ hải quân ở Sudan

Tính toán của Nga khi mở căn cứ hải quân ở Sudan

VOV.VN - Với chiến lược coi trọng sự linh hoạt và thiếu bề dày tài chính, nhiều khả năng Sudan sẽ là căn cứ duy nhất của Nga tại lục địa đen trong tương lai gần.

Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố
Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Sudan ngày 14/12 đã thông báo chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố sau khi hết thời hạn thông báo 45 ngày của Quốc hội.

Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Sudan ngày 14/12 đã thông báo chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố sau khi hết thời hạn thông báo 45 ngày của Quốc hội.