Dùng phi cơ viện trợ nhân đạo ở Syria là phương án cuối cùng

VOV.VN - Theo Phát ngôn viên LHQ, dùng phi cơ gửi viện trợ tới người dân Syria sẽ là “phương án cuối cùng” của các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Hôm 17/5, ông Stephane Dujarric cho biết, việc viện trợ nhân đạo bằng đường hàng không sẽ rất đắt đỏ, tuy nhiên lại thiếu độ chuẩn xác và đòi hỏi sự liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tiếp nhận dưới mặt đất.

Ông Dujarric thông báo, kể từ đầu tháng 4 vừa qua đến nay, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã thực hiện 33 chuyến hàng viện trợ cho thành phố Deir al-Zour, miền Đông Syria – khu vực đang chịu sử kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Dù gặp phải một số khó khăn nhưng các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Syria đang rất thành công.

Phát biểu trên của người phát ngôn Liên Hợp Quốc được đưa ra bên lề cuộc họp của Nhóm hỗ trợ quốc tế về vấn đề Syria, diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo ngày 18/5.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng cho biết, quá trình viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị bao vây ở Syria sẽ phải sử dụng đường hàng không nếu các tổ chức nhân đạo quốc tế không thế tiếp cận bằng đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán về Syria không đạt được đột phá trong lúc giao tranh gia tăng
Đàm phán về Syria không đạt được đột phá trong lúc giao tranh gia tăng

VOV.VN - Cảnh đổ máu trên chiến trường Syria vẫn diễn ra hàng ngày nhưng đàm phán về Syria vẫn cơ bản bế tắc, không đạt được đột phá rõ rệt nào.

Đàm phán về Syria không đạt được đột phá trong lúc giao tranh gia tăng

Đàm phán về Syria không đạt được đột phá trong lúc giao tranh gia tăng

VOV.VN - Cảnh đổ máu trên chiến trường Syria vẫn diễn ra hàng ngày nhưng đàm phán về Syria vẫn cơ bản bế tắc, không đạt được đột phá rõ rệt nào.

Nga không thấy lực lượng nào ở Syria hiệu quả hơn quân đội chính phủ
Nga không thấy lực lượng nào ở Syria hiệu quả hơn quân đội chính phủ

VOV.VN - Nga tái khẳng định sự ủng hộ dành cho quân đội chính phủ Syria và cho biết, không có lực lượng nào ở Syria ngang cơ với họ.

Nga không thấy lực lượng nào ở Syria hiệu quả hơn quân đội chính phủ

Nga không thấy lực lượng nào ở Syria hiệu quả hơn quân đội chính phủ

VOV.VN - Nga tái khẳng định sự ủng hộ dành cho quân đội chính phủ Syria và cho biết, không có lực lượng nào ở Syria ngang cơ với họ.

Mỹ: IS đang mất dần quyền kiểm soát tại Iraq và Syria
Mỹ: IS đang mất dần quyền kiểm soát tại Iraq và Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 cho biết, IS đang tiếp tục mất dần quyền kiểm soát các khu vực mà chúng chiếm cứ tại Syria và Iraq.

Mỹ: IS đang mất dần quyền kiểm soát tại Iraq và Syria

Mỹ: IS đang mất dần quyền kiểm soát tại Iraq và Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 cho biết, IS đang tiếp tục mất dần quyền kiểm soát các khu vực mà chúng chiếm cứ tại Syria và Iraq.

Australia xét xử 5 kẻ tình nghi dùng thuyền đến Syria để gia nhập IS
Australia xét xử 5 kẻ tình nghi dùng thuyền đến Syria để gia nhập IS

VOV.VN - Australia ngày 16/5 đã đưa ra xét xử 5 người đàn ông bị tình nghi có kế hoạch tới Syria bằng thuyền để gia nhập tổ chức khủng bố IS.

Australia xét xử 5 kẻ tình nghi dùng thuyền đến Syria để gia nhập IS

Australia xét xử 5 kẻ tình nghi dùng thuyền đến Syria để gia nhập IS

VOV.VN - Australia ngày 16/5 đã đưa ra xét xử 5 người đàn ông bị tình nghi có kế hoạch tới Syria bằng thuyền để gia nhập tổ chức khủng bố IS.

Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria
Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

VOV.VN - Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria.

Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

VOV.VN - Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria.