EC có kế hoạch thiết lập một cơ sở dữ liệu y tế chung cho toàn EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đang có kế hoạch thiết lập cơ sở dữ liệu y tế điện tử, trên đó bệnh nhân có thể truy cập miễn phí và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu giữa các bác sĩ hoặc bệnh viện khác nhau trên khắp Liên minh châu Âu.

Việc thành lập cơ sở dữ liệu là một trong số các đề xuất nhằm tăng cường chính sách y tế chung mà EU đang đưa ra để đối phó với đại dịch Covid-19. Theo Ủy ban, điều này cho thấy sự phức tạp của các thủ tục hành chính hiện tại ở các quốc gia riêng lẻ, vốn đã được đơn giản hóa, chẳng hạn như bằng một chứng chỉ Covid duy nhất, cho phép đi lại xuyên biên giới ngay cả trong thời kỳ đại dịch.

Theo Ủy viên Y tế EU Stella Kyriakidis, chia sẻ dữ liệu sẽ giúp mọi người chăm sóc sức khỏe nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các bác sĩ ở nước trong nước và ở các nước EU khác. Ngoài việc đơn giản hóa và tăng tốc độ chăm sóc sức khỏe, nhà điều hành EU cũng có thể tiết kiệm từ hệ thống lên đến một tỷ Euro mỗi năm.

Trước những lo ngại từ những người bảo vệ quyền riêng tư, Ủy ban cho biết hệ thống sẽ được bảo mật để tránh bị lạm dụng. Dữ liệu chỉ có thể truy cập đối với bệnh nhân, bác sĩ và các nhà khoa học cho các mục đích nghiên cứu.

Theo đề xuất của Ủy ban, các quốc gia thành viên sẽ phải đảm bảo rằng thông tin bệnh nhân, đơn thuốc và các tài liệu khác được xuất bản dưới dạng điện tử thống nhất trong vòng một vài năm. Để đề xuất có hiệu lực, trước tiên nó phải được các nước EU và thành viên nghị viện chấp thuận.

Nếu các nước và Nghị viện Châu Âu chấp thuận đề xuất, Ủy ban dự kiến cơ sở dữ liệu sẽ hoạt động từ năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và EC lập lực lượng đặc nhiệm giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga
Mỹ và EC lập lực lượng đặc nhiệm giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã thông báo tại Brussels rằng Mỹ và EC sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để giúp Liên minh châu Âu (EU) thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Mỹ và EC lập lực lượng đặc nhiệm giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga

Mỹ và EC lập lực lượng đặc nhiệm giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã thông báo tại Brussels rằng Mỹ và EC sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để giúp Liên minh châu Âu (EU) thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Tổng thống Nga đề nghị Chủ tịch EC thuyết phục Ukraine tôn trọng luật nhân đạo
Tổng thống Nga đề nghị Chủ tịch EC thuyết phục Ukraine tôn trọng luật nhân đạo

VOV.VN - Hãng Sputnik vừa cho hay, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã hối thúc Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hãy thuyết phục Ukraine tôn trọng luật nhân đạo.

Tổng thống Nga đề nghị Chủ tịch EC thuyết phục Ukraine tôn trọng luật nhân đạo

Tổng thống Nga đề nghị Chủ tịch EC thuyết phục Ukraine tôn trọng luật nhân đạo

VOV.VN - Hãng Sputnik vừa cho hay, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã hối thúc Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hãy thuyết phục Ukraine tôn trọng luật nhân đạo.

Chủ tịch EC: Liên minh châu Âu muốn Ukraine gia nhập khối
Chủ tịch EC: Liên minh châu Âu muốn Ukraine gia nhập khối

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 27/2 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) muốn Ukraine gia nhập khối này.

Chủ tịch EC: Liên minh châu Âu muốn Ukraine gia nhập khối

Chủ tịch EC: Liên minh châu Âu muốn Ukraine gia nhập khối

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 27/2 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) muốn Ukraine gia nhập khối này.