EC muốn đàm phán ngay lập tức về Brexit

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 24/6 cho biết, ông muốn bắt đầu đàm phán ngay lập tức về việc Anh rời khỏi EU.

Đồng thời, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker khẳng định, không có lý do gì để chờ tới tháng 10 - thời điểm Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến sẽ từ chức. 

(Ảnh minh họa: BBC).

Cũng theo ông Juncker, EU sẽ theo đuổi cách tiếp cận có lý lẽ khi đàm phán về việc Anh rời EU.

Ngày 24/6, Nghị viện châu Âu cũng đã quyết định họp phiên toàn thể đặc biệt vào ngày 28/6 tới để thông qua một nghị quyết về các thủ tục Anh ra khỏi EU.

Phiên họp toàn thể khẩn cấp này sẽ tập trung đánh giá kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Anh, đồng thời đề ra những bước đi cần thiết tiếp theo của các tổ chức trong EU.

Theo quy định của EU, Anh sẽ phải tiến hành đàm phán về mối quan hệ mới với EU trước khi chính thức rút khỏi liên minh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ Brexit, EU sẽ mất thêm nhiều nước nếu không cải cách
Sau vụ Brexit, EU sẽ mất thêm nhiều nước nếu không cải cách

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Ba Lan Konrad Szymanski cho rằng, việc Anh ra đi chính là động lực để EU tiến hành cải cách.

Sau vụ Brexit, EU sẽ mất thêm nhiều nước nếu không cải cách

Sau vụ Brexit, EU sẽ mất thêm nhiều nước nếu không cải cách

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Ba Lan Konrad Szymanski cho rằng, việc Anh ra đi chính là động lực để EU tiến hành cải cách.

Chủ tịch EC: Chưa có gì đảm bảo cho thỏa thuận Anh – EU
Chủ tịch EC: Chưa có gì đảm bảo cho thỏa thuận Anh – EU

VOV.VN - Chủ tịch EC Donald Tusk cho biết, hiện vẫn có nhiều bất đồng chính trị giữa các bên và sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua nó. 

Chủ tịch EC: Chưa có gì đảm bảo cho thỏa thuận Anh – EU

Chủ tịch EC: Chưa có gì đảm bảo cho thỏa thuận Anh – EU

VOV.VN - Chủ tịch EC Donald Tusk cho biết, hiện vẫn có nhiều bất đồng chính trị giữa các bên và sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua nó. 

Các nước Trung-Đông Âu Visegrad nhận định gì về việc Brexit
Các nước Trung-Đông Âu Visegrad nhận định gì về việc Brexit

VOV.VN - Vốn được hưởng nhiều lợi ích từ khi gia nhập EU năm 2004, cả bốn nước nhóm Visegrad đều có những mối lo ngại riêng khi Anh rời khỏi EU.

Các nước Trung-Đông Âu Visegrad nhận định gì về việc Brexit

Các nước Trung-Đông Âu Visegrad nhận định gì về việc Brexit

VOV.VN - Vốn được hưởng nhiều lợi ích từ khi gia nhập EU năm 2004, cả bốn nước nhóm Visegrad đều có những mối lo ngại riêng khi Anh rời khỏi EU.

EC cảnh báo Anh về hậu quả của việc rời khỏi EU
EC cảnh báo Anh về hậu quả của việc rời khỏi EU

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Junker ngày 20/5 cảnh báo, nước Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng quyết định rời khỏi EU.

EC cảnh báo Anh về hậu quả của việc rời khỏi EU

EC cảnh báo Anh về hậu quả của việc rời khỏi EU

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Junker ngày 20/5 cảnh báo, nước Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng quyết định rời khỏi EU.

Bloomberg cảnh báo ảnh hưởng của Brexit đối với kinh tế Việt Nam
Bloomberg cảnh báo ảnh hưởng của Brexit đối với kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg cho hay, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Bloomberg cảnh báo ảnh hưởng của Brexit đối với kinh tế Việt Nam

Bloomberg cảnh báo ảnh hưởng của Brexit đối với kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg cho hay, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).