Ecuador kiên quyết bảo vệ ông chủ WikiLeaks

Tổng thống Ecuador khẳng định việc cấp tị nạn chính trị cho Assange để đảm bảo ông chủ WikiLeaks không bị dẫn độ sang nước thứ ba.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 17/8 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ giữ nguyên quan điểm cho nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tị nạn chính trị. 

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino họp báo công bố quyết định cấp tị nạn chính trị cho ông chủ WikiLeaks hôm 16/8 (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố phát trên truyền hình, Tổng thống Ecuador tuyên bố: “Các yếu tố cơ bản để Ecuador cấp tị nạn chính trị cho ông Assange, đó là không có gì đảm bảo ông sẽ không bị dẫn độ sang nước thứ ba. Và cũng không có gì ngăn cản Thụy Điển tiến hành điều tra hình sự đối với Assange về tội hỗ trợ tội phạm”.

Ông Correa cũng chỉ trích Chính phủ Anh đe dọa đột kích vào Đại sứ quán của Ecuador tại thủ đô London nhằm bắt giữ Assange.

Vấn đề tị nạn chính trị của Julian Assange là nguyên nhân gây căng thẳng quan hệ giữa Anh và Ecuador trong thời gian vừa qua.

Ngày 16/8, Chính phủ Ecuador quyết định trao quy chế tỵ nạn chính trị cho nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange. Anh ngay lập tức đáp trả bằng một tuyên bố là sẽ không bao giờ cấp giấy thông hành để Assange rời khỏi Anh. Assange sẽ bị bắt nếu rời khỏi Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London trên đường ra sân bay.

Assange đã ở trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ tháng 6 vừa qua và đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Ecuador với lý do bị truy bức tại nhiều nước sau khi cho công bố hàng trăm nghìn bức điện mật ngoại giao của Mỹ.

WikiLeaks là trang mạng đóng tại Thụy Điển, chuyên đăng tải nội dung các thông tin rò rỉ từ những loại tài liệu chưa công bố. Trang mạng này đã nhiều lần tiết lộ tài liệu mật của Mỹ gây chấn động dư luận thế giới. Sau vụ tiết lộ 250.000 điện tín ngoại giao nội bộ của Mỹ ngày 28/11/2010, WikiLeaks liên tục bị tấn công và phải thay tên miền để tiếp tục hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên