Trẻ cần được an toàn đến trường trước làn sóng dịch bệnh mới

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, trẻ cần được tiêm vaccine để đảm bảo an toàn đến trường như thế nào? PV VOV đã có cuộc trao đổi với TS.BS. Lê Kiến Ngãi - Trưởng Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, BV Nhi Trung ương về vấn đề này.

PV: Thưa TS.BS Lê Kiến Ngãi, đến thời điểm hiện tại, nước ta đã hoàn thành mục tiêu hơn 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19, tuy nhiên, hiện vẫn còn 6 triệu trẻ chưa tiêm đủ 2 mũi và 2 triệu trẻ trong độ tuổi chưa tiêm vaccine, vậy điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch?

TS.BS Lê Kiến Ngãi: Chúng tôi nghĩ rằng, để có hiệu lực miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2, phải có tỷ lệ bao phủ vaccine lớn trong cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tác động khi các cháu trở lại trường là trẻ nhỏ trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi. Vậy điều cần quan tâm là những trẻ chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine cần khẩn trương có sự phối hợp gia đình, nhà trường và hệ thống y tế.

Với trẻ có chỉ định cần tiêm ở cơ sở y tế, chúng ta đã có hệ thống bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương, do vậy cần sự phối hợp giữa hệ thống bệnh viện, hệ thống dự phòng để các cháu có tình trạng bệnh lý không tiêm được ngoài cộng đồng hoàn toàn có thể đến tiêm, giúp tỷ lệ bao phủ tăng lên. Làm được như vậy thì những trẻ chưa được tiêm mũi vaccine nào, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng sẽ đạt được để bảo vệ trẻ trước sự tấn công của virus khi trẻ quay lại trường học.

PV: Qua thực tế điều trị, ông có thể so sánh lợi ích giữa trẻ tiêm phòng và trẻ không tiêm khi mắc bệnh có điểm gì khác biệt không, thưa ông?

TS.BS Lê Kiến Ngãi: Đối với vaccine nói chung và vaccine ngừa Covid-19 nói riêng, khi một trẻ được tiêm đầy đủ bản thân cá thể trẻ có miễn dịch bảo vệ và chống lại virus như virus SARS-CoV-2. Ýnghĩa lớn hơn nữa là tạo miễn dịch cộng đồng, nếu trong tập thể, lớp học có tỷ lệ tiêm lớn sẽ an toàn trước sự tấn công virus. Vì vậy, đối với tiêm chủng có 2 khía cạnh thu lợi được là bảo vệ cá thể và bảo vệ cộng đồng. Các bằng chứng thì đã rõ rồi, những trường hợp nặng, kể cả những trường hợp tử vong thời gian gần đây ở nước ta và thế giới đều liên quan đến việc chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine bảo vệ. Vì vậy, tiêm vaccine đầy đủ sẽ phòng được nhiễm bệnh, nếu có nhiễm, sự tác động tăng nặng sẽ giảm đi rất nhiều, tránh biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ em chúng ta nghe đến hội chứng MSC, đây là điều rất đáng lo ngại trong hệ thống y tế và cộng đồng.

PV: Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại khi trẻ từ 5- dưới 18 tiêm sẽ gặp phản ứng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ?

TS.BS Lê Kiến Ngãi: Vaccine phòng Covid 19 bản chất MRNA là vật liệu di truyền, cơ chế hoạt dộng của vaccine và những bằng cớ trước khi sử dụng và bằng cớ sau khi sử dụng rộng rãi thì hiện tại không có bằng cớ cho thấy vaccine tác động đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Cho nên, các bà mẹ và gia đình hoàn toàn có thể yên tâm đưa con em mình đi tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19. Các phản ứng sau tiêm của vaccine Covid-19 được ghi nhận không có sự khác biệt, các phản ứng thường gặp chiếm khoảng 10%, phản ứng nặng rất hiếm, cho nên sự an toàn của vaccine đến giờ này chúng ta có thể tự tin nói rằng, vaccine rất an toàn cho trẻ.

PV: Trước thềm năm học mới, ông có điều gì muốn chia sẻ đến các bậc cha mẹ?

TS.BS Lê Kiến Ngãi: Chúng ta đang đứng trước thềm năm học mới, đi học là một quyền lợi của trẻ, nhu cầu của trẻ, vaccine cũng là quyền lợi mà trẻ cần được hưởng. Vậy trách nhiệm người lớn, trách nhiệm gia đình và người chăm sóc là tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được đến trường, nhưng cũng cần tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được tiếp cận với vaccine.

PV: Xin cám ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đã tiêm hơn 15 triệu mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi
Việt Nam đã tiêm hơn 15 triệu mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi

VOV.VN - Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi đến nay vẫn là mối băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh. Trước thềm năm học mới, các nhà trường, cơ sở y tế địa phương đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền vận động tiêm vaccine cho nhóm trẻ này.

Việt Nam đã tiêm hơn 15 triệu mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi

Việt Nam đã tiêm hơn 15 triệu mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi

VOV.VN - Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi đến nay vẫn là mối băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh. Trước thềm năm học mới, các nhà trường, cơ sở y tế địa phương đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền vận động tiêm vaccine cho nhóm trẻ này.

Những địa phương nào có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp?
Những địa phương nào có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp?

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất ngày 30/8, cả nước đã triển khai tiêm 15.413.040 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi, chiếm khoảng 6% trong tổng số mũi vaccine đã tiêm tại Việt Nam.

Những địa phương nào có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp?

Những địa phương nào có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp?

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất ngày 30/8, cả nước đã triển khai tiêm 15.413.040 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi, chiếm khoảng 6% trong tổng số mũi vaccine đã tiêm tại Việt Nam.

Thêm vaccine COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 6 -11 tuổi
Thêm vaccine COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 6 -11 tuổi

VOV.VN - Dự kiến trong tháng 9/2022, Viện Vệ sinh dịch Tễ Trung ương sẽ tiếp nhận và cung ứng vaccine Covid-19 Moderna cho các địa phương để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi.

Thêm vaccine COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 6 -11 tuổi

Thêm vaccine COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 6 -11 tuổi

VOV.VN - Dự kiến trong tháng 9/2022, Viện Vệ sinh dịch Tễ Trung ương sẽ tiếp nhận và cung ứng vaccine Covid-19 Moderna cho các địa phương để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi.