Ethiopia bắt giữ 73 đối tượng tình nghi liên quan đến cuộc bạo loạn

73 đối tượng bị tình nghi dính líu tới vụ xâm phạm, phá phách, cướp bóc nhà riêng của hơn 30 doanh nhân và nhiều người dân ở thành phố Gonder, Amhara.

Các lực lượng an ninh Ethiopia đã bắt giữ 73 đối tượng tình nghi liên quan đến các cuộc bạo loạn ở bang Amhara, miền Bắc nước này.

Ngày 13/7, hãng thông tấn Ethiopia dẫn lời quan chức phụ trách quan hệ công chúng của Sở Cảnh sát thành phố Gonder - ông Marelijn Wondimu cho biết, các đối tượng trên bị tình nghi dính líu tới vụ xâm phạm, phá phách và cướp bóc nhà riêng của hơn 30 doanh nhân cũng như nhiều người dân ở Gonder hồi đầu tuần này.

Cảnh sát Ethiopia. (Nguồn: Aljazeera)

Theo ông Wondimu, cảnh sát đang điều tra sơ bộ về các nghi phạm để xác định mức độ liên quan đến vụ bạo loạn, theo đó có thể đưa ra các cáo buộc hình sự đối với những đối tượng này.

Ông cũng cho biết, lực lượng chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại vật chất sau cuộc bạo loạn, đồng thời kêu gọi người dân kiềm chế những hành động phá hoại tương tự.

Hiện tại cuộc sống ở thành phố Gonder đã trở lại bình thường, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều căng thẳng.

Ngày 22/6 vừa qua đã xảy ra đảo chính bất thành cũng ở bang Amhara, trong đó Chính phủ Ethiopia cáo buộc Tướng Asamnew Tsige - Chỉ huy Lực lượng An ninh vùng Amhara, là chủ mưu vụ đảo chính này.

Các lực lượng an ninh Ethiopia đã bắt giữ khoảng 300 người bị tình nghi có dính líu tới âm mưu đảo chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn Boeing 737 ở Ethiopia:Phi công làm đúng, máy bay vẫn lao xuống
Tai nạn Boeing 737 ở Ethiopia:Phi công làm đúng, máy bay vẫn lao xuống

VOV.VN - Các nhà điều tra xác định phi công lái máy bay 737 MAX gặp nạn đã tuân thủ đúng quy trình xử lý tình huống khẩn cấp của Boeing. 

Tai nạn Boeing 737 ở Ethiopia:Phi công làm đúng, máy bay vẫn lao xuống

Tai nạn Boeing 737 ở Ethiopia:Phi công làm đúng, máy bay vẫn lao xuống

VOV.VN - Các nhà điều tra xác định phi công lái máy bay 737 MAX gặp nạn đã tuân thủ đúng quy trình xử lý tình huống khẩn cấp của Boeing. 

Tham mưu trưởng quân đội Ethiopia bị vệ sĩ bắn chết
Tham mưu trưởng quân đội Ethiopia bị vệ sĩ bắn chết

VOV.VN - Tham mưu trưởng quân đội Ethiopia Seare Mekonnen hôm 23/6 đã bị chính vệ sĩ của mình bắn chết tại nhà riêng ở Addis Ababa.

Tham mưu trưởng quân đội Ethiopia bị vệ sĩ bắn chết

Tham mưu trưởng quân đội Ethiopia bị vệ sĩ bắn chết

VOV.VN - Tham mưu trưởng quân đội Ethiopia Seare Mekonnen hôm 23/6 đã bị chính vệ sĩ của mình bắn chết tại nhà riêng ở Addis Ababa.

Báo cáo chính thức đầu tiên về vụ tai nạn của Hãng hàng không Ethiopia
Báo cáo chính thức đầu tiên về vụ tai nạn của Hãng hàng không Ethiopia

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông của Ethiopia Moges ngày 4/4 công bố báo cáo chính thức đầu tiên trong vụ tai nạn máy bay thuộc hãng hãng không Ethiopia.

Báo cáo chính thức đầu tiên về vụ tai nạn của Hãng hàng không Ethiopia

Báo cáo chính thức đầu tiên về vụ tai nạn của Hãng hàng không Ethiopia

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông của Ethiopia Moges ngày 4/4 công bố báo cáo chính thức đầu tiên trong vụ tai nạn máy bay thuộc hãng hãng không Ethiopia.