EU cân nhắc đề xuất kiểm soát biên giới khu vực Schengen

VOV.VN - Nếu làn sóng người di cư không có sự chuyển biến thì EU hoàn toàn có lý do để duy trì việc kiểm soát khu vực biên giới Schengen.

Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (26/1) đã quyết định cân nhắc về đề xuất cho phép các quốc gia thành viên trong khu vực tự do đi lại Schengen áp đặt trở lại việc kiểm soát biên giới trong thời gian 2 năm nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư đang diễn biến nghiêm trọng hiện nay.

Cuộc khủng hoảng di cư vẫn là bài toán khó đối với châu Âu. (Ảnh: AFP)

Theo người phát ngôn Ủy ban Di cư châu Âu Natasha Bertaud, nếu làn sóng người di cư không có sự chuyển biến thì EU có lý do để duy trì việc kiểm soát khu vực biên giới Schengen. Để triển khai kế hoạch này, EU cần có sự chuẩn bị để có thể theo đuổi lựa chọn khả thi nhất theo điều 26 của Hiệp ước Schengen.

Theo điều 26 Hiệp ước Schengen, các nước thành viên gồm 26 quốc gia khu vực Schengen, trong đó đa phần là các quốc gia EU sẽ được phép áp đặt kiểm soát biên giới nội khối với thời gian tối đa 2 năm trong một số trường hợp đặc biệt.

Theo các số liệu thống kê, có hơn 1 triệu người di cư đã vào Liên minh châu Âu trong năm 2015 vừa qua, trong đó chủ yếu là những người chạy trốn chiến tranh và nạn đói tại Syria và những nước Trung Đông, Bắc Phi khác.

Trước làn sóng người nhập cư ngày càng vượt tầm kiểm soát, đã có 6 quốc gia thuộc không gian tự do đi lại Schengen gồm: Áo, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Đức đã quyết định khôi phục tạm thời các biện pháp kiểm soát biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày
Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày

Cảnh sát cho biết, riêng trong ngày 10/1 đã có 260 người tị nạn bị chuyển trở lại Áo. 

Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày

Đức đưa hàng trăm người tị nạn trở lại Áo mỗi ngày

Cảnh sát cho biết, riêng trong ngày 10/1 đã có 260 người tị nạn bị chuyển trở lại Áo. 

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn
Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, hiện những người tị nạn đến Đức đều đã được cho đăng ký và theo dõi.

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, hiện những người tị nạn đến Đức đều đã được cho đăng ký và theo dõi.

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn
Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Thất bại trong giải quyết người tị nạn làm tổn thương Châu Âu
Thất bại trong giải quyết người tị nạn làm tổn thương Châu Âu

VOV.VN - Việc các nước từ chối hoặc miễn cưỡng chia sẻ trách nhiệm về người tị nạn đang làm méo mó hình ảnh và danh tiếng của châu Âu 

Thất bại trong giải quyết người tị nạn làm tổn thương Châu Âu

Thất bại trong giải quyết người tị nạn làm tổn thương Châu Âu

VOV.VN - Việc các nước từ chối hoặc miễn cưỡng chia sẻ trách nhiệm về người tị nạn đang làm méo mó hình ảnh và danh tiếng của châu Âu 

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria
Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/1 cho biết, kẻ đánh bom ở Istanbul đã vào nước này với tư cách là người tị nạn Syria.

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/1 cho biết, kẻ đánh bom ở Istanbul đã vào nước này với tư cách là người tị nạn Syria.

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn
Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì ngày 17/1 cho rằng, Đức cần phải tăng cường can dự quân sự vào Syria, nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn tới châu Âu.

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì ngày 17/1 cho rằng, Đức cần phải tăng cường can dự quân sự vào Syria, nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn tới châu Âu.

Dân tị nạn nộp 6 tỷ USD cho tập đoàn tội phạm năm 2015
Dân tị nạn nộp 6 tỷ USD cho tập đoàn tội phạm năm 2015

Theo Europol, thu nhập khủng từ môn kinh doanh đưa dân tị nạn đến châu Âu có thể cạnh tranh cả với buôn bán ma túy.

Dân tị nạn nộp 6 tỷ USD cho tập đoàn tội phạm năm 2015

Dân tị nạn nộp 6 tỷ USD cho tập đoàn tội phạm năm 2015

Theo Europol, thu nhập khủng từ môn kinh doanh đưa dân tị nạn đến châu Âu có thể cạnh tranh cả với buôn bán ma túy.