Thụy Điển sẽ cung cấp tên lửa diệt hạm cho Ukraine

VOV.VN - Thụy Điển sẽ cung cấp tên lửa diệt hạm, các vũ khí cỡ nhỏ, vũ khí chống tăng hạng nhẹ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, các quan chức cấp cao của Stockholm cho biết ngày 2/6.

“Sự giúp đỡ này có thể củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine, quốc gia hiện đang ở trong tình thế nguy hiểm. Hỗ trợ Ukraine là một vấn đề đoàn kết và quan trọng đối với an ninh của Thụy Điển”, Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Mikael Damberg cho biết tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Hultqvist, Ukraine từ lâu đã đề nghị “hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự" để tăng cường khả năng quốc phòng và chống đỡ các lực lượng Nga. Hồi tháng 2, Stockholm đã đáp ứng yêu cầu của Ukraine khi gửi các vật tư quân sự bao gồm 5.000 vũ khí chống tăng cho Kiev.

Gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm súng trường bán tự động Barrett M82 cùng đạn dược và 5.000 vũ khí chống tăng khác, đặc biệt còn có cả tên lửa chống hạm Robot 17, loại vũ khí mà Kiev yêu cầu đặc biệt.

“Tên lửa chống hạm là thứ mà Ukraine đặc biệt yêu cầu. Robot 17 là một hệ thống rất có khả năng sẽ giúp tăng cường khả năng của Ukraine trong việc chống lại các lực lượng Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Hultqvist cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mikael Damberg nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng ở Ukraine vẫn “rất nghiêm trọng”. Do đó, Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển đã công bố gói hỗ trợ kinh tế tổng trị giá 578 triệu krona (59 triệu USD), Số tiền này sẽ được gửi cho Ngân hàng Trung ương Ukraine. 6,1 triệu USD khác được gửi vào quỹ do NATO thành lập.

Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Mặc dù nước được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chào đón nồng nhiệt, nhưng nỗ lực gia nhập liên minh quân sự của 2 quốc gia Bắc Âu đã bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc rằng Thụy Điển và Phần Lan ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là tổ chức khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại 100 ngày chiến sự Nga - Ukraine
Nhìn lại 100 ngày chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/6 đánh dấu 100 ngày chiến tranh Nga - Ukraine diễn ra - cuộc chiến làm xoay chuyển thế giới cũng như làm lung lay những cấu trúc quan hệ tưởng như bất biến.

Nhìn lại 100 ngày chiến sự Nga - Ukraine

Nhìn lại 100 ngày chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/6 đánh dấu 100 ngày chiến tranh Nga - Ukraine diễn ra - cuộc chiến làm xoay chuyển thế giới cũng như làm lung lay những cấu trúc quan hệ tưởng như bất biến.

Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine
Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine hôm nay (3/6) bước sang ngày thứ 100 mà chưa có dấu hiệu cho thấy hồi kết. Giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải đi lánh nạn và biến nhiều thành phố thành đống đổ nát.

Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine

Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine hôm nay (3/6) bước sang ngày thứ 100 mà chưa có dấu hiệu cho thấy hồi kết. Giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải đi lánh nạn và biến nhiều thành phố thành đống đổ nát.

100 ngày chiến sự, Nga và Ukraine đang bước vào cuộc “xung đột đóng băng”
100 ngày chiến sự, Nga và Ukraine đang bước vào cuộc “xung đột đóng băng”

VOV.VN - Theo nhiều nhà phân tích, cuộc chiến tranh nóng tại châu Âu đang có xu hướng chuyển thành một cuộc xung đột đóng băng.

100 ngày chiến sự, Nga và Ukraine đang bước vào cuộc “xung đột đóng băng”

100 ngày chiến sự, Nga và Ukraine đang bước vào cuộc “xung đột đóng băng”

VOV.VN - Theo nhiều nhà phân tích, cuộc chiến tranh nóng tại châu Âu đang có xu hướng chuyển thành một cuộc xung đột đóng băng.