EU chỉ trích quyết định của Nga đưa Séc và Mỹ vào "danh sách quốc gia không thân thiện"

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột ngoại giao Nga – Séc tiếp tục leo thang, Liên minh châu Âu đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc và Mỹ bằng cách ra tuyên bố chỉ trích quyết định này của Nga.

Tuyên bố cho biết quyết định này của Nga là vô căn cứ và không phù hợp với Công ước Viên về quan hệ ngoại giao vào năm 1961 liên quan đến nhiệm vụ của quốc gia sở tại là đảm bảo hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, đồng thời kêu gọi Moscow cần tôn trọng thỏa thuận và xem xét lại quyết định của mình để không làm xấu đi mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa EU và Nga.

Liên quan về vấn đề này, ngày 16/5, trong bài phỏng vấn trên truyền thông, Tổng thống Séc Milos Zeman tuyên bố quyết định của Nga đưa Cộng hòa Séc vào danh sách các quốc gia không thân thiện là “điều ngớ ngẩn”.

Tổng thống Zeman nhấn mạnh “đó là quyết định sai lầm khi coi những người bạn cũ trở thành kẻ thù. Nếu không thể có tình bạn thì ít nhất cũng nên có những mối quan hệ đúng đắn”. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ quyết định của chính phủ trong việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tổng thống Séc là người luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị với Nga, ủng hộ việc Nga tham gia xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới ở Séc và cũng từng nhiều lần thúc giục chính quyền Séc mua vắc xin Sputnik V của Nga.

Mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Nga vẫn đang tiếp tục xấu đi kể từ tháng trước sau khi chính phủ Séc cáo buộc tình báo quân sự Nga có liên quan tới vụ nổ kho vũ khí ở Vrbetice vào năm 2014 khiến hai người thiệt mạng và đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga khỏi Praha.

Về phần mình, Nga bác bỏ cáo buộc này và trả đũa bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao Séc, đồng thời đưa nước này và Mỹ vào danh sách các quốc gia "không thân thiện" vào cuối tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc "lấy làm tiếc" về hành động làm leo thang căng thẳng của Nga
Séc "lấy làm tiếc" về hành động làm leo thang căng thẳng của Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này lấy làm tiếc về hành động của Nga khi làm leo thang căng thẳng hiện nay, đồng thời gián tiếp tác động đến sự phát triển chung trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Séc "lấy làm tiếc" về hành động làm leo thang căng thẳng của Nga

Séc "lấy làm tiếc" về hành động làm leo thang căng thẳng của Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Séc cho biết nước này lấy làm tiếc về hành động của Nga khi làm leo thang căng thẳng hiện nay, đồng thời gián tiếp tác động đến sự phát triển chung trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Căng thẳng không hạ nhiệt, Séc yêu cầu Nga bồi thường vụ nổ tại Vrbetice
Căng thẳng không hạ nhiệt, Séc yêu cầu Nga bồi thường vụ nổ tại Vrbetice

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ buộc Nga phải bồi thường ít nhất 1 tỷ kronor, tương đương hơn 47 triệu USD vì những thiệt hại vật chất mà vụ nổ kho đạn ở Vrbetice gây ra.

Căng thẳng không hạ nhiệt, Séc yêu cầu Nga bồi thường vụ nổ tại Vrbetice

Căng thẳng không hạ nhiệt, Séc yêu cầu Nga bồi thường vụ nổ tại Vrbetice

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ buộc Nga phải bồi thường ít nhất 1 tỷ kronor, tương đương hơn 47 triệu USD vì những thiệt hại vật chất mà vụ nổ kho đạn ở Vrbetice gây ra.

Séc yêu cầu Hội đồng châu Âu lên án Nga với cáo buộc liên quan vụ nổ kho vũ khí Vrbetice
Séc yêu cầu Hội đồng châu Âu lên án Nga với cáo buộc liên quan vụ nổ kho vũ khí Vrbetice

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết ông đã yêu cầu Hội đồng châu Âu lên án Nga vì có liên quan đến vụ nổ chết người tại kho vũ khí ở Vrbetice, Cộng hòa Séc vào năm 2014.

Séc yêu cầu Hội đồng châu Âu lên án Nga với cáo buộc liên quan vụ nổ kho vũ khí Vrbetice

Séc yêu cầu Hội đồng châu Âu lên án Nga với cáo buộc liên quan vụ nổ kho vũ khí Vrbetice

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho biết ông đã yêu cầu Hội đồng châu Âu lên án Nga vì có liên quan đến vụ nổ chết người tại kho vũ khí ở Vrbetice, Cộng hòa Séc vào năm 2014.