EU công bố chiến lược 300 tỷ euro để cạnh tranh sáng kiến "Vành đai-Con đường"

VOV.VN - Liên minh châu Âu vừa công bố dự án huy động 300 tỷ euro trong khuôn khổ chiến lược “Cổng kết nối toàn cầu” nhằm cạnh tranh với ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển.

Theo kế hoạch chi tiết được Ủy ban châu Âu công bố trong ngày 1/12, số tiền 300 tỷ euro sẽ được Ủy ban châu Âu, 27 quốc gia thành viên cũng như Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) huy động thông qua các quỹ đầu tư công và tư nhân từ nay đến năm 2027. Số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án như phát triển công nghệ hydrogen xanh, xây dựng các tuyến truyền dẫn dữ liệu ngầm dưới biển hay xây dựng các trường học tại các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, châu Á và châu Âu.

Phát biểu khi công bố chi tiết quy mô tài chính của chiến lược “Cổng kết nối toàn cầu” (Global Gateway), Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen công khai nhận định, chiến lược mới của châu Âu sẽ là một đối trọng đối với sáng kiến “Vành đai - Con đường” (BRI) của Trung Quốc và tự tin cho rằng, châu Âu có thể đem lại một lựa chọn thay thế thực sự cho các quốc gia đang phát triển tại các châu lục khi tìm kiếm các dự án cơ sở hạ tầng.        

Từ nhiều năm qua, châu Âu luôn cho rằng, Trung Quốc sử dụng sáng kiến “Vành đai- Con đường”, thông qua việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng tại các quốc gia để mở rộng ảnh hưởng chính trị, không chỉ tại các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi mà còn tại cả một số nước thành viên EU cũng như các nước láng giềng của châu Âu ở khu vực Balkan. Do đó, theo bà Ursula von der Leyen, châu Âu phải mang lại cho các nước một lựa chọn thay thế tốt hơn sáng kiến “Vành đai – Con đường” của Trung Quốc. Bà Ursula von der Leyen cũng cho biết, chiến lược của châu Âu sẽ kết nối với chiến lược tương tự của các nước G7 là “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” (B3W), được các nguyên thủ G7 công bố hồi tháng 6/2021.

Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá, chiến lược “Cổng kết nối toàn cầu” (Global Gateway) của châu Âu có quy mô tài chính tương đối nhỏ so với sáng kiến “Vành đai – Con đường” của Trung Quốc, vốn được ước tính lên tới khoảng 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã triển khai sáng kiến “Vành đai – Con đường” từ năm 2013, thu hút hàng trăm quốc gia tham gia, đồng thời được hỗ trợ bởi sức mạnh sản xuất cũng như quy mô thương mại hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Do đó, trong bối cảnh mỗi năm Trung Quốc vẫn ghi nhận thặng dư thương mại với phương Tây lên tới khoảng 540 tỷ euro, châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh và thay thế được sáng kiến “Vành đai – Con đường” của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác 25 năm với Iran, đẩy mạnh Sáng kiến "Vành đai, Con Đường"
Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác 25 năm với Iran, đẩy mạnh Sáng kiến "Vành đai, Con Đường"

VOV.VN - Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Iran, một phần của Sáng kiến “Vành đai, Con đường” đầy tham vọng của Bắc Kinh trải dài từ Đông Á đến châu Âu.

Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác 25 năm với Iran, đẩy mạnh Sáng kiến "Vành đai, Con Đường"

Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác 25 năm với Iran, đẩy mạnh Sáng kiến "Vành đai, Con Đường"

VOV.VN - Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Iran, một phần của Sáng kiến “Vành đai, Con đường” đầy tham vọng của Bắc Kinh trải dài từ Đông Á đến châu Âu.

EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu
EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Trong thông điệp hàng năm đọc trước Nghị viện châu Âu sáng 15/9, giờ địa phương tại Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố đã đến lúc châu Âu thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu phải phát triển năng lực quốc phòng riêng của khối này.

EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu

EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Trong thông điệp hàng năm đọc trước Nghị viện châu Âu sáng 15/9, giờ địa phương tại Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố đã đến lúc châu Âu thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu phải phát triển năng lực quốc phòng riêng của khối này.

Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban
Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo châu Âu hôm nay (21/08) tuyên bố khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, nhưng chưa công nhận Taliban cũng như không tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.

Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo châu Âu hôm nay (21/08) tuyên bố khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, nhưng chưa công nhận Taliban cũng như không tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.