EU "dốc hầu bao" hỗ trợ Hy Lạp 500 triệu euro

VOV.VN - Quỹ bình ổn Tài chính châu Âu (ECM) hôm qua (10/03) quyết định “dốc hầu bao” hơn 500 triệu euro để hỗ trợ tạm thời cho Hy Lạp.

Theo đánh giá của giới phân tích, khoản tiền này sẽ tạm thời giúp Chính phủ Hy Lạp có thêm thời gian để điều đình với các chủ nợ sau cuộc đàm phán về việc gia hạn gói cứu trợ giữa Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu với Hy Lạp hôm 9/3 tại Bỉ mà không đạt được kết quả nào.

Hy Lạp đang đứng trước thời hạn thanh toán khoản nợ 1,6 tỷ euro cho Quỹ Tiền Tệ Quốc tế vào cuối tháng này. Chính phủ của tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras luôn khẳng định đủ khả năng thanh toán nợ đúng hạn trong khi nguồn thu quốc gia đang thiếu 2 tỷ euro và nước này còn phải đáp ứng các nhu cầu tài chính trong nước.

Theo nguồn tin châu Âu, tình hình tài chính của Hy Lạp hiện rất khó khăn trong khi các chủ nợ chỉ đồng ý giải ngân phần cứu trợ 7 tỷ euro tiếp theo trong khuôn khổ gói cứu trợ thứ nhất trị giá 240 tỷ euro - đã được gia hạn đến tháng 6 tới với điều kiện Hy Lạp đưa ra và thực hiện đầy đủ những cải cách phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp chạy nước rút trước khi vỡ nợ
Hy Lạp chạy nước rút trước khi vỡ nợ

VOV.VN - Hy Lạp đang không còn nhiều thời gian vì gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro sẽ hết hạn trong vòng 4 ngày.

Hy Lạp chạy nước rút trước khi vỡ nợ

Hy Lạp chạy nước rút trước khi vỡ nợ

VOV.VN - Hy Lạp đang không còn nhiều thời gian vì gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro sẽ hết hạn trong vòng 4 ngày.

Hy Lạp: Chấm dứt căng thẳng với Châu Âu về gói cứu trợ?
Hy Lạp: Chấm dứt căng thẳng với Châu Âu về gói cứu trợ?

VOV.VN - Ngày 21/2, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý gia hạn thêm 4 tháng đối với gói cứu trợ dành cho Hy Lạp, chấm dứt nhiều tuần lễ căng thẳng giữa 2 bên.

Hy Lạp: Chấm dứt căng thẳng với Châu Âu về gói cứu trợ?

Hy Lạp: Chấm dứt căng thẳng với Châu Âu về gói cứu trợ?

VOV.VN - Ngày 21/2, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý gia hạn thêm 4 tháng đối với gói cứu trợ dành cho Hy Lạp, chấm dứt nhiều tuần lễ căng thẳng giữa 2 bên.

EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán
EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã “mệt mỏi” với thái độ chần chừ và thiếu hợp tác trong các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các đối tác châu Âu.

EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán

EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã “mệt mỏi” với thái độ chần chừ và thiếu hợp tác trong các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các đối tác châu Âu.

Hy Lạp đàm phán lại thất bại, Eurozone ra tối hậu thư
Hy Lạp đàm phán lại thất bại, Eurozone ra tối hậu thư

VOV.VN - Đàm phán giữa Hy Lạp với Eurozone tối qua tại Brussels, Bỉ lại thất bại, sau khi Hy Lạp từ chối đề xuất gia hạn thêm 6 tháng gói cứu trợ quốc tế.

Hy Lạp đàm phán lại thất bại, Eurozone ra tối hậu thư

Hy Lạp đàm phán lại thất bại, Eurozone ra tối hậu thư

VOV.VN - Đàm phán giữa Hy Lạp với Eurozone tối qua tại Brussels, Bỉ lại thất bại, sau khi Hy Lạp từ chối đề xuất gia hạn thêm 6 tháng gói cứu trợ quốc tế.

Đức muốn Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro
Đức muốn Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Gabriel cho biết ông lạc quan dè dặt rằng đàm phán với Hy Lạp về gia hạn gói cứu trợ đang đạt tiến triển.

Đức muốn Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

Đức muốn Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Gabriel cho biết ông lạc quan dè dặt rằng đàm phán với Hy Lạp về gia hạn gói cứu trợ đang đạt tiến triển.

Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế
Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp kêu gọi chính phủ có những cải cách cấu trúc để đạt được thỏa thuận cuối cùng với các chủ nợ.

Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế

Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp kêu gọi chính phủ có những cải cách cấu trúc để đạt được thỏa thuận cuối cùng với các chủ nợ.