EU đối phó với sự ấm lên của trái đất

Tại cuộc họp ngày 27/2 tại thủ đô Brusselles, các nhà chức trách EU nhấn mạnh việc cần thiết phải có các biện pháp nhằm giảm thiểu hậu quả về kinh tế của việc khí hậu trái đất đang ấm dần lên

Đối với Liên minh châu Âu hiện nay, Chính phủ các nước cần tăng cường biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn những tác động đối với sự phát triển kinh tế của khối, trong đó có sự ấm dần lên của khí hậu toàn cầu.

Các chuyên gia đưa ra những dữ liệu cho thấy hậu quả to lớn của sự biến đổi khí hậu đối với khối EU. Để đối phó với những trận lụt lội, những đợt khô hạn, việc di cư…, EU sẽ phải chi hơn 6 tỷ euro từ nay tới năm 2020, nếu các nước trong khối này không đề ra được những biện pháp hiệu quả ngay từ bây giờ. Trong hai tuần nữa, các nhà chức trách Uỷ ban châu Âu sẽ đưa ra chương trình hành động trong việc ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các chuyên gia thuộc Uỷ ban châu Âu cảnh báo, những nước ở phía Nam Âu như: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và phía Nam nước Pháp đang có nhiều nguy cơ bị hạn hán nghiêm trọng. Thời tiết này sẽ dẫn tới những trận cháy rừng, sa mạc hóa, nông nghiệp bị tác động và nhất là ảnh hưởng tới ngành du lịch vốn là doanh thu chủ yếu của nhiều khu vực phía Nam Âu. Đối với các nước Tây Bắc và Tây của Pháp, Anh, Ireland, Hà Lan, phía Tây của Bỉ, Đan Mạch thì đang bị đe dọa xảy ra những trận lũ lụt lớn, do mực nước biển dâng cao.

Trước thực tế này, các chuyên gia thuộc Uỷ ban châu Âu cho rằng, chính phủ các nước EU cần có những biện pháp hữu hiệu trong lĩnh vực quản lý nguồn nước, nguồn năng lượng, bảo vệ sinh thái, nông nghiệp…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên