EU giải quyết khủng hoảng lương thực bằng “ngoại giao lương thực”

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu cho biết khối này đang đặt mục tiêu giải quyết tình trạng khủng hoảng giá lúa mì và phân bón, cũng như khả năng thiếu hụt nặng nề ​​ở khu vực Balkan, Bắc Phi và Trung Đông.

Một quan chức của Liên minh châu Âu cho biết, tình trạng mất an ninh lương thực đã gây ra mối quan ngại với các quốc gia dễ bị tổn thương trong những khu vực này, với việc Moscow miêu tả cuộc khủng hoảng là hậu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Quan chức này cho rằng EU cần một kế hoạch giải quyết vấn đề này bằng biện pháp ngoại giao lương thực.

Các nước láng giềng của EU như Ai Cập phụ thuộc nhiều vào lúa mì và phân bón từ Ukraine và Nga. Những nước này cũng phải đối mặt với tình trạng giá tăng đột biến sau khi nguồn cung giảm kể từ khi Nga tấn công Ukraine. EU sẽ tăng cường nỗ lực giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu hụt nguồn hàng này và sẽ có sự phối hợp với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc trong ngày 13/4 để tìm kiếm các giải pháp về vấn đề này.

Mặt khác, Hungary đã đề xuất thúc đẩy sản lượng nông nghiệp của EU bằng cách thay đổi các tiểu chuẩn, mục tiêu khí hậu của khối. Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc xác nhận rằng họ đang xem xét cơ sở tài trợ nhập khẩu lương thực. Các quan chức cho biết EU đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lương thực qua Ba Lan và hỗ trợ cung cấp nhiên liệu cho nông dân Ukraine để xoa dịu tình hình.

EU cũng đang hỗ trợ tài chính cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Theo báo cáo từ tuần trước khối này sẽ viện trợ 225 triệu euro cho Bắc Phi và Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?
NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer hôm nay (12/4) tuyên bố NATO không loại trừ bất kỳ thành viên mới nào và các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan nên tự quyết định có muốn gia nhập NATO hay không.

NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?

NATO nói gì về việc Thụy Điển và Phần Lan có thể sẽ gia nhập liên minh?

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer hôm nay (12/4) tuyên bố NATO không loại trừ bất kỳ thành viên mới nào và các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan nên tự quyết định có muốn gia nhập NATO hay không.

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối
NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Telgraph được đăng tải mới đây, Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ rằng lần đầu tiên “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ được khắc vào “khái niệm chiến lược” của NATO, tức văn bản chiến lược chính thức của tổ chức này.

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Telgraph được đăng tải mới đây, Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ rằng lần đầu tiên “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ được khắc vào “khái niệm chiến lược” của NATO, tức văn bản chiến lược chính thức của tổ chức này.

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO
Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời
Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời

VOV.VN - Tìm kiếm lệnh trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Nga, mong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng để bù đắp; song EU không có được câu trả lời như ý trong cuộc họp cấp cao với OPEC. Thay thế nguồn cung 7 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga là điều gần như không thể.

Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời

Tìm nguồn cung thay thế Nga: EU hỏi, OPEC trả lời

VOV.VN - Tìm kiếm lệnh trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Nga, mong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng để bù đắp; song EU không có được câu trả lời như ý trong cuộc họp cấp cao với OPEC. Thay thế nguồn cung 7 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga là điều gần như không thể.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga
EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine
Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer dự kiến có chuyến thăm Nga trong ngày hôm nay (11/4), các quan chức của Nga và Áo vừa xác nhận.

Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine

Lãnh đạo EU đầu tiên gặp Tổng thống Putin giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Áo Karl Nehammer dự kiến có chuyến thăm Nga trong ngày hôm nay (11/4), các quan chức của Nga và Áo vừa xác nhận.