EU hỗ trợ Ukraine khoản vay khổng lồ trong năm 2026 và 2027

VOV.VN - Ngày 14/1, truyền thông phương Tây đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) sẽ dành phần lớn chương trình cho vay khổng lồ mới cho nhu cầu quân sự của Ukraine trong hai năm tới, đồng thời sẽ bơm hàng tỷ euro vào nền kinh tế bị tàn phá bởi cuộc xung đột hiện nay.

Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí cho Ukraine vay 90 tỷ euro để giúp trang trải các nhu cầu của nước này trong hai năm 2026 và 2027. Ukraine chỉ phải trả lại số tiền này sau khi cuộc xung đột kết thúc. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IFM) ước tính Ukraine sẽ cần 137 tỷ euro trong hai năm tới. Chính phủ Ukraine đang trên bờ vực phá sản và rất cần số tiền này trước mùa xuân.

Khối này hy vọng các quốc gia khác như Anh, Canada, Nhật Bản và Na Uy sẽ giúp bù đắp phần thiếu hụt. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang chuẩn bị một khoản vay mới trị giá hàng tỷ euro cho Ukraine và dự kiến ​​sẽ phê duyệt vào tháng tới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Usula von der Leyen cho biết 60 tỷ euro sẽ dành cho hỗ trợ quân sự và 30 tỷ euro cho viện trợ ngân sách. Bà cũng khẳng định với sự hỗ trợ này, Ukraine có thể giải quyết các vấn đề quân sự hiện tại đồng thời hội nhập chặt chẽ hơn vào nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu.

Ủy ban châu Âu mong muốn nguồn tiền vay bắt đầu được giải ngân vào tháng 4 nhưng sẽ cần các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu phải thông qua kế hoạch chi tiêu trước khi có hiệu lực. Khoản ngân sách dành cho quân sự sẽ được sử dụng để mua thiết bị từ Ukraine, các nước EU và các nước khác trong khu vực.

Các quan chức cho biết, trong một số trường hợp, một phần số tiền này có thể được sử dụng theo một chương trình của NATO dành cho các đồng minh châu Âu và Canada để mua vũ khí và thiết bị từ Mỹ tặng cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bà Von der Leyen nhấn mạnh Ukraine phải thực hiện các cải cách dân chủ để đảm bảo nhận được các khoản vay bao gồm cả việc cải cách pháp trị và chống tham nhũng.

Ukraine đã rơi vào tình trạng tham nhũng trong một thời gian dài và áp lực ngày càng gia tăng đối với Tổng thống Zelensky vào năm ngoái sau khi Chánh văn phòng của ông, Andrii Yermak, từ chức sau khi nhà riêng của ông bị các nhà điều tra chống tham nhũng khám xét. Ông Yermak cũng là người dẫn đầu đoàn đàm phán của Ukraine trong các cuộc thương lượng với Mỹ để chấm dứt xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine
Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Bình luận về thông tin khả năng các đại diện cấp cao của Mỹ có thể tới Moscow trong tháng 1 này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán về Ukraine, với điều kiện các cuộc tiếp xúc phải mang tính thực chất và thiện chí.

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Bình luận về thông tin khả năng các đại diện cấp cao của Mỹ có thể tới Moscow trong tháng 1 này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán về Ukraine, với điều kiện các cuộc tiếp xúc phải mang tính thực chất và thiện chí.

Ukraine tấn công quy mô lớn vào cơ sở sản xuất UAV của Nga tại Rostov
Ukraine tấn công quy mô lớn vào cơ sở sản xuất UAV của Nga tại Rostov

VOV.VN - Quân đội Ukraine hôm 13/1 tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tại vùng Rostov của Nga.

Ukraine tấn công quy mô lớn vào cơ sở sản xuất UAV của Nga tại Rostov

Ukraine tấn công quy mô lớn vào cơ sở sản xuất UAV của Nga tại Rostov

VOV.VN - Quân đội Ukraine hôm 13/1 tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất máy bay không người lái tại vùng Rostov của Nga.

Pháp muốn ngăn Ukraine mua vũ khí Mỹ bằng khoản vay của EU
Pháp muốn ngăn Ukraine mua vũ khí Mỹ bằng khoản vay của EU

VOV.VN - Pháp đang vận động Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các điều kiện nhằm hạn chế việc Ukraine sử dụng khoản vay trị giá 90 tỷ euro để mua vũ khí của Mỹ, với mục tiêu ưu tiên chi tiêu cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Pháp muốn ngăn Ukraine mua vũ khí Mỹ bằng khoản vay của EU

Pháp muốn ngăn Ukraine mua vũ khí Mỹ bằng khoản vay của EU

VOV.VN - Pháp đang vận động Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các điều kiện nhằm hạn chế việc Ukraine sử dụng khoản vay trị giá 90 tỷ euro để mua vũ khí của Mỹ, với mục tiêu ưu tiên chi tiêu cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.