EU hứa sớm đàm phán thoả thuận kinh tế nếu Anh tăng tiền trả nợ

VOV.VN - EU sẽ chấp nhận đàm phán với Anh về thoả thuận kinh tế ngay từ tháng 12 tới nếu Anh tăng khoản tiền phải trả đề rời EU.
 

Đó là nội dung chính được hé lộ từ một văn bản vừa được giới chức châu Âu gửi đến các nước thành viên trong ngày 12/10. Cụ thể, văn bản này đề xuất, trong cuộc họp Hội đồng châu Âu vào hai ngày 19 và 20/10 tới tại Brussels, nếu Anh nâng số tiền trong hoá đơn phải trả để rời khỏi EU, thì đến cuộc họp vào tháng 12/2017 của Hội đồng châu Âu, 27 thành viên EU sẽ phê chuẩn một loạt các chính sách mới liên quan đến việc đàm phán thoả thuận kinh tế tương lai giữa EU với Anh.

Ảnh minh họa: AP

Thông tin này được xem là một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận Brexit của phía EU và là một sự nhượng bộ đáng kể đối với chính phủ Anh của bà Theresa May.

Trước đó, trải qua nhiều vòng đàm phán, phía châu Âu luôn giữ quan điểm cứng rắn rằng nước Anh cần phải hoàn tất mọi nghĩa vụ liên quan đến việc rời EU thì hai bên mới có thể đàm phán về quan hệ kinh tế tương lai. Trong các nghĩa vụ đó, một trong những phần gây tranh cãi nhất là số tiền mà phía Anh phải trả cho EU. Phía châu Âu luôn cho rằng khoản tiền đó phải từ 60 đến 80 tỷ euro, trong khi phía Anh chỉ đề xuất khoảng 20 tỷ euro.

Vào thời điểm hiện tại, vòng đàm phán thứ 5 về Brexit vẫn đang diễn ra tại Brussels mà không ghi nhận được bất cứ đột phá đáng kể nào. Trong buổi họp báo cuối ngày 12/10, trưởng đoàn đàm phán của EU là Michel Barnier tuyên bố hai bên đang rơi vào ngõ cụt đáng lo ngại.

Phía châu Âu cho biết họ vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng nào của phía Anh về các chủ đề đàm phán quan trọng như hiệu lực pháp lý của Toà tư pháp châu Âu đối với các vụ xét xử liên quan đến công dân châu Âu sinh sống và làm việc tại Anh, cũng như số tiền Anh sẽ phải trả cho EU.

Kịch bản về việc các đàm phán Brexit hiện nay kết thúc mà không có thoả thuận nào được đưa ra đang ngày càng được nói đến nhiều. Giới phân tích cho rằng, với quỹ thời gian còn quá ít như hiện nay, khả năng EU và Anh sẽ phải tính đến việc đàm phán về giai đoạn quá độ của Anh trong châu Âu, là 2 năm, để đồng thời có thêm thời gian đàm phán chi tiết về Brexit./.          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh-EU cùng "rắn" về Brexit khiến đàm phán có nguy cơ bế tắc
Anh-EU cùng "rắn" về Brexit khiến đàm phán có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Nghị viện Châu Âu ngày 3/10 thông qua bản kiến nghị kêu gọi lãnh đạo EU hoãn tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc đàm phán về Brexit.

Anh-EU cùng "rắn" về Brexit khiến đàm phán có nguy cơ bế tắc

Anh-EU cùng "rắn" về Brexit khiến đàm phán có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Nghị viện Châu Âu ngày 3/10 thông qua bản kiến nghị kêu gọi lãnh đạo EU hoãn tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc đàm phán về Brexit.

Anh và EU “uể oải” bước vào vòng đàm phán Brexit thứ 5
Anh và EU “uể oải” bước vào vòng đàm phán Brexit thứ 5

VOV.VN-Ngày 9/10, Anh và Liên minh châu Âu bước vào phiên đàm phán thứ 5 liên quan đến những điều khoản của Brexit, tức là việc Anh rời khỏi ngôi nhà chung EU.

Anh và EU “uể oải” bước vào vòng đàm phán Brexit thứ 5

Anh và EU “uể oải” bước vào vòng đàm phán Brexit thứ 5

VOV.VN-Ngày 9/10, Anh và Liên minh châu Âu bước vào phiên đàm phán thứ 5 liên quan đến những điều khoản của Brexit, tức là việc Anh rời khỏi ngôi nhà chung EU.

Thủ tướng Anh: Đàm phán Brexit tập trung vào mối quan hệ tương lai
Thủ tướng Anh: Đàm phán Brexit tập trung vào mối quan hệ tương lai

VOV.VN -Thủ tướng May nhấn mạnh, nước Anh sẽ không hủy bỏ tiến trình pháp lý vốn kích hoạt giai đoạn đàm phán Brexit kéo dài 2 năm.

Thủ tướng Anh: Đàm phán Brexit tập trung vào mối quan hệ tương lai

Thủ tướng Anh: Đàm phán Brexit tập trung vào mối quan hệ tương lai

VOV.VN -Thủ tướng May nhấn mạnh, nước Anh sẽ không hủy bỏ tiến trình pháp lý vốn kích hoạt giai đoạn đàm phán Brexit kéo dài 2 năm.

Anh sẵn sàng cho tình huống xấu nhất của đàm phán Brexit
Anh sẵn sàng cho tình huống xấu nhất của đàm phán Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Theresa May đang chuẩn bị cho cả kịch bản Anh rời khỏi “mái nhà chung” Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận nào.

Anh sẵn sàng cho tình huống xấu nhất của đàm phán Brexit

Anh sẵn sàng cho tình huống xấu nhất của đàm phán Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Theresa May đang chuẩn bị cho cả kịch bản Anh rời khỏi “mái nhà chung” Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận nào.