EU kêu gọi Đức cứng rắn hơn trong vấn đề nhập cư

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngày 8/11 hối thúc chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel cứng rắn hơn trong cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đồng thời kêu gọi các nước cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ an ninh biên giới bên ngoài châu Âu.

Mặc dù ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đức trong cuộc khủng hoảng hiện nay, song ông Tusk cũng kêu gọi chính phủ nước này làm nhiều hơn nữa để nhanh chóng đặt tình hình dưới sự kiểm soát. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (ảnh: russia-insider.com).

Theo ông Tusk, hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Đức lại gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập một chế độ nghiêm ngặt hơn tại các khu vực biên giới do những lý do về lịch sử.

Nhưng đối với Đức, họ còn có trách nhiệm lãnh đạo châu Âu, tức là kiểm soát biên giới bên ngoài châu Âu nếu cần thiết với tư cách là một phần của một Liên minh châu Âu đoàn kết.

Đây cũng là vấn đề gây chia rẽ tại Liên minh châu Âu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhập cư đang ngày càng vượt tầm kiểm soát.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tusk đã nhiều lần nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thắt chặt biên giới châu Âu, trong khi Thủ tướng Đức Merkel lại kêu gọi các nước thành viên thể hiện tình đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm để hỗ trợ người tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu
Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

VOV.VN - Một cụ bà tị nạn Afghanistan 105 tuổi đã nỗ lực di chuyển suốt 20 ngày, phần lớn là phải đi bộ, để đến được châu Âu. 

Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

Cụ bà tị nạn 105 tuổi lặn lội suốt 20 ngày để đến được châu Âu

VOV.VN - Một cụ bà tị nạn Afghanistan 105 tuổi đã nỗ lực di chuyển suốt 20 ngày, phần lớn là phải đi bộ, để đến được châu Âu. 

Afghanistan đồng ý nhận lại người tị nạn bị Đức trục xuất
Afghanistan đồng ý nhận lại người tị nạn bị Đức trục xuất

VOV.VN - Một quan chức Afghanistan sáng 2/11 cho biết, chính phủ Afghanistan sẽ nhận trở lại tất cả công dân bị trục xuất khỏi nước Đức.

Afghanistan đồng ý nhận lại người tị nạn bị Đức trục xuất

Afghanistan đồng ý nhận lại người tị nạn bị Đức trục xuất

VOV.VN - Một quan chức Afghanistan sáng 2/11 cho biết, chính phủ Afghanistan sẽ nhận trở lại tất cả công dân bị trục xuất khỏi nước Đức.

Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn
Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn

VOV.VN - Ngày 2/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, đóng cửa biên giới với hàng nghìn người tị nạn không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn

Đức khẳng định đóng cửa khẩu không phải là giải pháp cho người tị nạn

VOV.VN - Ngày 2/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, đóng cửa biên giới với hàng nghìn người tị nạn không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Giải quyết khủng hoảng tị nạn hiện là vấn đề cấp bách của châu Âu
Giải quyết khủng hoảng tị nạn hiện là vấn đề cấp bách của châu Âu

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 5/11 ước tính đến năm 2017, sẽ có 3 triệu người di cư tới các nước Liên minh châu Âu xin tị nạn.

Giải quyết khủng hoảng tị nạn hiện là vấn đề cấp bách của châu Âu

Giải quyết khủng hoảng tị nạn hiện là vấn đề cấp bách của châu Âu

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 5/11 ước tính đến năm 2017, sẽ có 3 triệu người di cư tới các nước Liên minh châu Âu xin tị nạn.

Phần Lan lo ngại những kẻ có liên hệ với IS trong dòng người tị nạn
Phần Lan lo ngại những kẻ có liên hệ với IS trong dòng người tị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo, có những người nhập cư đang làm thủ tục xin tị nạn tại Phần Lan đã từng có mối liên hệ với IS.

Phần Lan lo ngại những kẻ có liên hệ với IS trong dòng người tị nạn

Phần Lan lo ngại những kẻ có liên hệ với IS trong dòng người tị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Petteri Orpo cảnh báo, có những người nhập cư đang làm thủ tục xin tị nạn tại Phần Lan đã từng có mối liên hệ với IS.