EU kêu gọi Mỹ kiềm chế, tránh leo thang quân sự với Iran

VOV.VN - Cao uỷ phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini kêu gọi Mỹ kiềm chế, không leo thang quân sự với Iran.

Phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/5 tại Brussels, Cao uỷ phụ trách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini tuyên bố các nước châu Âu đã nói rất rõ với phía Mỹ về quan điểm đối với vấn đề Iran hiện nay.

“Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nghe rất rõ thông điệp từ phía châu Âu, không chỉ từ cá nhân tôi mà từ cả các Ngoại trưởng châu Âu khác. Chúng ta đang trong một thời điểm cực kỳ quan trọng và nhạy cảm, vì thế thái độ thích hợp nhất, có trách nhiệm nhất là kiềm chế tối đa và tránh tất cả mọi leo thang về mặt quân sự” - bà Federica Mogherini nói.

Bà Federica Mogherini. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của bà Mogherini diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến công du châu Âu nhằm thuyết phục các đồng minh châu Âu ủng hộ các biện pháp cứng rắn mà Mỹ đang thực thi nhằm chống lại Iran.

Tuy nhiên, một loạt các quan chức cấp cao châu Âu, trong đó có Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và Ngoại trưởng Pháp, Jean-Yves Le Drian, đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự ngoài dự kiến với Iran. Đặc biệt, khi Mỹ vừa gửi tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược B-52 đến vùng Vịnh.

Các nước châu Âu vốn bất đồng quan điểm sâu sắc với Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Iran. Trong khi chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump rút khỏi Thoả thuận hạt nhân P5+1 ký với Iran và tái áp dụng một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế gây thiệt hại cho cả các đồng minh châu Âu. Các nước châu Âu tham gia ký kết là Pháp, Đức và Anh tuyên bố sẽ thực thi các cam kết của mình trong thoả thuận này và kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ việc giải trừ hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Mỹ ở Vùng Vịnh là một mục tiêu của Iran
Tàu sân bay Mỹ ở Vùng Vịnh là một mục tiêu của Iran

VOV.VN - Iran tuyên bố coi sự hiện diện tàu sân bay Mỹ ở Vùng Vịnh là một mục tiêu chứ không còn là mối đe dọa như trước đây.

Tàu sân bay Mỹ ở Vùng Vịnh là một mục tiêu của Iran

Tàu sân bay Mỹ ở Vùng Vịnh là một mục tiêu của Iran

VOV.VN - Iran tuyên bố coi sự hiện diện tàu sân bay Mỹ ở Vùng Vịnh là một mục tiêu chứ không còn là mối đe dọa như trước đây.

EU tái khẳng định quan điểm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran
EU tái khẳng định quan điểm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - EU khẳng định sự ủng hộ với thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời hi vọng các cường quốc “đối thủ” tránh làm leo thang vấn đề này.

EU tái khẳng định quan điểm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

EU tái khẳng định quan điểm ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - EU khẳng định sự ủng hộ với thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời hi vọng các cường quốc “đối thủ” tránh làm leo thang vấn đề này.

Iran phản ứng cứng rắn trước Mỹ, chiến tranh liệu có bùng nổ?
Iran phản ứng cứng rắn trước Mỹ, chiến tranh liệu có bùng nổ?

VOV.VN - Iran phản ứng cứng rắn trước các động thái quân sự của Mỹ gần đây, thậm chí khẳng định sẽ tấn công phủ đầu một khi Mỹ khơi mào cuộc chiến.

Iran phản ứng cứng rắn trước Mỹ, chiến tranh liệu có bùng nổ?

Iran phản ứng cứng rắn trước Mỹ, chiến tranh liệu có bùng nổ?

VOV.VN - Iran phản ứng cứng rắn trước các động thái quân sự của Mỹ gần đây, thậm chí khẳng định sẽ tấn công phủ đầu một khi Mỹ khơi mào cuộc chiến.

Căng thẳng Mỹ và Iran liệu có leo thang quân sự?
Căng thẳng Mỹ và Iran liệu có leo thang quân sự?

VOV.VN - Các nhà phân tích nhận định, bất chấp những tuyên bố đã được đưa ra, hai bên sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh quân sự.

Căng thẳng Mỹ và Iran liệu có leo thang quân sự?

Căng thẳng Mỹ và Iran liệu có leo thang quân sự?

VOV.VN - Các nhà phân tích nhận định, bất chấp những tuyên bố đã được đưa ra, hai bên sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh quân sự.

Iran kêu gọi điều tra các vụ tấn công tàu gần lãnh hải UAE
Iran kêu gọi điều tra các vụ tấn công tàu gần lãnh hải UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi điều tra các cuộc tấn công nhắm vào các tàu chở dầu gần vùng lãnh hải của UAE vào rạng sáng 12/5 (giờ địa phương).

Iran kêu gọi điều tra các vụ tấn công tàu gần lãnh hải UAE

Iran kêu gọi điều tra các vụ tấn công tàu gần lãnh hải UAE

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi điều tra các cuộc tấn công nhắm vào các tàu chở dầu gần vùng lãnh hải của UAE vào rạng sáng 12/5 (giờ địa phương).