EU kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Liên minh Châu Âu (EU) ngày 5/9 hối thúc Triều Tiên chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo được cho là đang làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tuyên bố của EU nêu rõ, Triều Tiên phải chấm dứt tất cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, từ bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa đạn đạo một cách minh bạch, có kiểm chứng và không thể đảo ngược. EU tuyên bố những hành động phi pháp này "không có tác dụng gì hơn ngoài việc làm leo thang căng thẳng và gây phương hại cho tất cả các bên".

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho đây là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa mới nhất này là hành động khiêu khích cho thấy chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang tạo ra những mối đe dọa thực sự cho các nước láng giềng, bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế.

Hành động của Triều Tiên chỉ càng làm gia tăng áp lực cũng như các biện pháp trừng phạt của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế đối với nước này. Tuyên bố nêu rõ, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, cùng với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, vào lúc 12h15 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo từ Hwangju thuộc tỉnh Bắc Hwanghae của nước này ra vùng biển phía Đông nước này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng các tên lửa này là loại tên lửa Rodong tầm trung, đã bay xa khoảng 1.000km và rơi vào Biển Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park
Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc bằng những lời lẽ thô tục.

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc bằng những lời lẽ thô tục.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông
Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

VOV.VN - Vụ phóng thử 3 tên lửa đạn đạo được phía Triều Tiên thực hiện vào khoảng 12h14 từ khu vực Hwangju, phía bắc tỉnh Hwanghae.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

VOV.VN - Vụ phóng thử 3 tên lửa đạn đạo được phía Triều Tiên thực hiện vào khoảng 12h14 từ khu vực Hwangju, phía bắc tỉnh Hwanghae.

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Nga và các cường quốc khác gia tăng sức ép lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

Hàn Quốc kêu gọi gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Nga và các cường quốc khác gia tăng sức ép lên Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.