EU mở rộng biện pháp trừng phạt Belarus liên quan cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, EU đang xem xét áp đặt biện pháp trừng phạt đối với sân bay chính của Belarus, nhằm ngăn các hãng hàng không vận chuyển người di cư trái phép.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết, các ngoại trưởng EU sẽ mở rộng biện pháp trừng phạt đối với Belarus vào hôm nay (15/11) liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới giữa nước này với Ba Lan.

EU cáo buộc Belarus xúi giục người di cư tràn về phía biên giới của khối và đẩy hàng nghìn người trong số họ vượt biên sang Ba Lan cũng như các quốc gia khác thuộc EU, nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt đối với Minsk.

Ngày 11/11 vừa qua, hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết, EU đang xem xét áp đặt biện pháp trừng phạt đối với sân bay chính của Belarus, nhằm ngăn các hãng hàng không vận chuyển người di cư trái phép. Các bộ trưởng ngoại giao EU dự kiến sẽ nhóm họp hôm nay (15/11) để bàn về vấn đề này.

Phát biểu với tờ Le Journal du Dimanche, ông Josep Borrell cho biết: “Chúng tôi sẽ bật đèn xanh cho việc mở rộng khung pháp lý của các biện pháp trừng phạt đối với Belarus để có thể áp dụng với tất cả những đối tượng đưa người nhập cư đến đất nước này”.

Ông nói thêm rằng, nhiều giám đốc điều hành các hãng hàng không và công ty du lịch sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản tại Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, khoảng 30 quan chức chính phủ được cho là liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư có thể bị nhắm mục tiêu trừng phạt.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đe dọa sẽ đáp trả bất cứ biện pháp trừng phạt mới nào của phương Tây, trong đó có việc cắt dòng chảy khí đốt đi qua Belarus tới châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU
Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 khẳng định, Nga không liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

Nga sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 khẳng định, Nga không liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và EU, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Nguy cơ xung đột biên giới cận kề, Belarus dùng khí đốt “nắn gân” châu Âu
Nguy cơ xung đột biên giới cận kề, Belarus dùng khí đốt “nắn gân” châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã mở một mặt trận tiềm năng khác chống lại châu Âu, khi đe dọa cắt đứt dòng chảy khí đốt cung cấp cho khu vực này giữa lúc cuộc khủng hoảng di cư ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn tại biên giới giữa Belarus với Ba Lan.

Nguy cơ xung đột biên giới cận kề, Belarus dùng khí đốt “nắn gân” châu Âu

Nguy cơ xung đột biên giới cận kề, Belarus dùng khí đốt “nắn gân” châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã mở một mặt trận tiềm năng khác chống lại châu Âu, khi đe dọa cắt đứt dòng chảy khí đốt cung cấp cho khu vực này giữa lúc cuộc khủng hoảng di cư ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn tại biên giới giữa Belarus với Ba Lan.

Nga bất ngờ xoa dịu châu Âu giữa lúc Belarus đe dọa cắt dòng chảy khí đốt
Nga bất ngờ xoa dịu châu Âu giữa lúc Belarus đe dọa cắt dòng chảy khí đốt

VOV.VN - Nga hôm qua (12/11) lên tiếng xoa dịu châu Âu trước lo ngại sụt giảm nguồn cung khí đốt sau khi Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo sẽ cắt đứt dòng chảy khí đốt tới khu vực này.

Nga bất ngờ xoa dịu châu Âu giữa lúc Belarus đe dọa cắt dòng chảy khí đốt

Nga bất ngờ xoa dịu châu Âu giữa lúc Belarus đe dọa cắt dòng chảy khí đốt

VOV.VN - Nga hôm qua (12/11) lên tiếng xoa dịu châu Âu trước lo ngại sụt giảm nguồn cung khí đốt sau khi Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo sẽ cắt đứt dòng chảy khí đốt tới khu vực này.

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan
Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 12/11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan.

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 12/11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan.