EU: Nga có nguy cơ sa lầy ở Syria giống như ở Afghanistan?

VOV.VN - Quan chức EU cho rằng nếu Nga không kiến tạo được tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria thì họ sẽ sa lầy ở đây giống như ở Afghanistan.

Người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu vừa hối thúc Moscow tìm giải pháp chính trị cho xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua ở Syria.

Quân đội Liên Xô đóng ở Afghanistan năm 1988. Ảnh: Getty.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, nói Nga có nguy cơ sa lầy giống như ở Afghanistan trừ phi họ giúp kiến tạo một quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria.

Bà Mogherini ngày 28/10 cảnh báo về điều này ngay trước các cuộc họp đa phương nhằm chấm dứt xung đột Syria kéo dài hơn 4 năm. Bà nhắc tới cuộc chiến Afghanistan mà Liên Xô trước đây từng bị sa lầy trong đó.

Đây là các cuộc họp về hòa bình lớn nhất kể từ khi nổ ra nội chiến Syria. Ngoại trưởng các nước Tây Âu và Mỹ sẽ gặp những người đồng cấp Nga, Saudi Arabia và các nước giáp biên giới Syria, lần đầu tiên gồm có cả Iran.

Cùng với 3 vị phó của mình, Ngoại trưởng Iran Zarif dự kiến sẽ tham gia các cuộc thương lượng này theo lời mời tham gia của Mỹ. Lời mời này đi ngược lại chính sách của Mỹ trước đây (được Saudi Arabi và các quốc gia vùng Vịnh khác nhiệt liệt ủng hộ) - đó là loại trừ Tehran.

Bà Mogherini cho biết, khả năng các chiến binh Hồi giáo Nga tham gia hàng ngũ thánh chiến ở Syria sẽ trở thành một mối quan ngại an ninh lớn nếu những kẻ này quay về quê hương.

Bà này cho rằng bản thân người Nga nhận thức rõ, thúc đẩy tiến trình hòa bình cũng là vì lợi ích của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Antony Blinken, nhất trí rằng Moscow chịu áp lực phải tạo ra được một thỏa thuận chính trị sau khi đã can thiệp vào Syria về mặt quân sự.

Ông Blinken nói với kênh France 24, “Nga hiện có nhiều động lực và ảnh hưởng hơn để có thể hướng Tổng thống Assad và chính quyền Syria đến quá trình chuyển tiếp. Các bên đều nhận thức rằng không có giải pháp quân sự cho Syria và phía Nga cũng ngày càng ý thức được điều đó”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng ông hy vọng Iran đã sẵn sàng đóng “vai trò tích cực trong việc ủng hộ một quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ
Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

VOV.VN - Cha của quân nhân Nga mới chết ở Syria khẳng định không có dấu hiệu chứng minh Vadim đã tự sát bằng cách treo cổ. Vadim bị vỡ hàm.

Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

VOV.VN - Cha của quân nhân Nga mới chết ở Syria khẳng định không có dấu hiệu chứng minh Vadim đã tự sát bằng cách treo cổ. Vadim bị vỡ hàm.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria
Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria
Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS
Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.