EU nhắm vào kim cương và LNG trong gói trừng phạt mới với Nga
VOV.VN - Uỷ ban châu Âu (EC) hôm qua (15/11) đã công bố các đề xuất trong gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga, trong đó đặc biệt nhắm vào lĩnh vực buôn bán kim cương và dầu mỏ, khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Nga.
Uỷ ban châu Âu (EC) cho biết ưu tiên hàng đầu trong gói trừng phạt mới của EC là cấm các hoạt động buôn bán xuất nhập khẩu kim cương của Nga với châu Âu.
Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm tất cả các loại kim cương tự nhiên, tổng hợp hay được sử dụng làm đồ trang sức có nguồn gốc Nga từ đầu năm 2024. Đối với kim cương thô của Nga được gia công tại các quốc gia khác thì lệnh cấm sẽ được áp dụng từ tháng 9/2024.
Tại Hội nghị ngoại trưởng các nước EU diễn ra tại Brussels trong 2 ngày 13-14/11, Cao uỷ phụ trách an ninh và đối ngoại châu Âu Josep Borrell cho biết đã tham khảo và nhận được sự ủng hộ của các nước G7 đối với quyết định trừng phạt lĩnh vực kim cương của Nga để khiến Nga mất đi một nguồn thu quan trọng.
Theo số liệu thống kê, Nga hiện là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới và việc xuất khẩu kim cương thô đang mang lại cho Nga từ 4-5 tỷ USD mỗi năm.
Chủ đề cấm kim cương của Nga đã được đề cập nhiều lần trong EU, nhưng chưa nhận được sự thống nhất nội bộ, nhất là từ Bỉ, quốc gia được mệnh danh là thủ đô của kim cương thế giới. Là quốc gia được EU giao trách nhiệm soạn thảo lệnh trừng phạt nhưng Bỉ luôn lo ngại những tác động tiêu cực và chủ trương biện pháp truy xuất nguồn gốc hơn là một lệnh trừng phạt chung đối với kim cương của Nga.
Trong gói trừng phạt mới, EC cũng đề xuất bổ sung các biện pháp hiệu quả hơn trong việc thực thi lệnh áp trần giá dầu của Nga ở mức 60 USD/thùng.
Một số thành viên EU khác là Ba Lan và Estonia muốn gói trừng phạt mới mở rộng ra cả với lĩnh vực khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đề xuất cấm khí LNG của Nga sẽ khó được chấp nhận trong bối cảnh thị trường năng lượng của EU vẫn chưa ổn định.
EC đã chuyển các đề xuất gói trừng phạt mới đến 27 nước thành viên EU, trước khi các nội dung này được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12/2023. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.