EU nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro

VOV.VN -Thủ tướng Anh David Cameron, hôm nay (24/10) cho biết, Liên minh châu Âu nhất trí tăng viện trợ chống dịch Ebola lên 1 tỷ euro. 

28 nước thành viên và Ủy ban châu Âu đã cam kết chi gần 600 triệu euro trả lương cho nhân viên y tế và chi phí hoạt động của một số phòng khám y tế tại 3 nước bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Liberia, Sierra Leone, Guinea. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng Đức Angela Merkel kêu gọi Liên minh châu Âu sớm ra quyết định cử bao nhiêu nhân viên y tế tới Tây Phi tham gia chống dịch.

Các chuyên gia cảnh báo, số người nhiễm virút Ebola có thể tăng vọt lên 10 nghìn ca mỗi tuần vào đầu tháng 12 năm nay. Cộng đồng quốc tế đang dồn sức và nguồn lực vào Tây Phi với hi vọng chặn đứng dịch từ nơi khởi phát. Hôm qua, một bác sỹ mới trở về New York (Mỹ), sau chuyến công tác điều trị cho bệnh nhân Ebola ở Guinea, đã xét nghiệm cho kết qủa dương tính với virút Ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 1/11, diễn tập phòng chống bệnh Ebola tại Hà Nội
Ngày 1/11, diễn tập phòng chống bệnh Ebola tại Hà Nội

VOV.VN - Sau buổi diễn tập ngày 1/11, Bộ Y tế sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục diễn tập tại miền Trung, miền Nam và khu vực Tây Nguyên.

Ngày 1/11, diễn tập phòng chống bệnh Ebola tại Hà Nội

Ngày 1/11, diễn tập phòng chống bệnh Ebola tại Hà Nội

VOV.VN - Sau buổi diễn tập ngày 1/11, Bộ Y tế sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục diễn tập tại miền Trung, miền Nam và khu vực Tây Nguyên.

Triều Tiên đóng cửa biên giới do lo sợ virus Ebola
Triều Tiên đóng cửa biên giới do lo sợ virus Ebola

VOV.VN -Một công ty du lịch Trung Quốc đã nhận được thông báo từ Triều Tiên về việc nước này sẽ ngừng tiếp nhận khách du lịch kể từ ngày 24/10.

Triều Tiên đóng cửa biên giới do lo sợ virus Ebola

Triều Tiên đóng cửa biên giới do lo sợ virus Ebola

VOV.VN -Một công ty du lịch Trung Quốc đã nhận được thông báo từ Triều Tiên về việc nước này sẽ ngừng tiếp nhận khách du lịch kể từ ngày 24/10.

Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở thành phố New York, Mỹ
Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở thành phố New York, Mỹ

VOV.VN - Bác sĩ Craig Spencer, 33 tuổi, thành viên của Tổ chức Bác sĩ không biên giới trở về Mỹ được một tuần thì phát hiện triệu chứng của bệnh Ebola.

Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở thành phố New York, Mỹ

Xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ở thành phố New York, Mỹ

VOV.VN - Bác sĩ Craig Spencer, 33 tuổi, thành viên của Tổ chức Bác sĩ không biên giới trở về Mỹ được một tuần thì phát hiện triệu chứng của bệnh Ebola.

Thái Lan đẩy mạnh các biện pháp phòng chống Ebola
Thái Lan đẩy mạnh các biện pháp phòng chống Ebola

VOV.VN-Thái Lan đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Ebola với các biện pháp quyết liệt và đồng bộ trên cả nước.

Thái Lan đẩy mạnh các biện pháp phòng chống Ebola

Thái Lan đẩy mạnh các biện pháp phòng chống Ebola

VOV.VN-Thái Lan đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Ebola với các biện pháp quyết liệt và đồng bộ trên cả nước.

Số người nhiễm Ebola có thể tăng lên 10.000 ca/tuần
Số người nhiễm Ebola có thể tăng lên 10.000 ca/tuần

VOV.VN - WHO cảnh báo số người nhiễm Ebola có thể tăng lên 10.000 ca/tuần vào đầu tháng 12 tới, nếu như không có biện pháp kịp thời để dập dịch.  

Số người nhiễm Ebola có thể tăng lên 10.000 ca/tuần

Số người nhiễm Ebola có thể tăng lên 10.000 ca/tuần

VOV.VN - WHO cảnh báo số người nhiễm Ebola có thể tăng lên 10.000 ca/tuần vào đầu tháng 12 tới, nếu như không có biện pháp kịp thời để dập dịch.  

Mỹ nỗ lực kiểm soát dịch Ebola
Mỹ nỗ lực kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát Ebola mớí ngay sau khi nước này phát hiện thêm một trường hợp nhiễm virus Ebola.

Mỹ nỗ lực kiểm soát dịch Ebola

Mỹ nỗ lực kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát Ebola mớí ngay sau khi nước này phát hiện thêm một trường hợp nhiễm virus Ebola.