EU sẽ ngừng mua vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 9/5 cho biết, khối này sẽ không gia hạn hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6/2021.

Quyết định về việc không tiếp tục mua vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca được Ủy viên phụ trách công nghiệp và thị trường nội địa của Liên minh châu Âu, ông Thierry Breton khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Pháp ngày 9/5.

Vào tháng 11/2020, EU ký hợp đồng đầu tiên với AstraZeneca, đặt mua 300 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do hãng này sản xuất. Tiếp đến, vào tháng 1/2021, EU tiếp tục ký hợp đồng thứ hai với AstraZeneca với số lượng hàng đặt mua tương tự.

Tuy nhiên, quan hệ giữa EU và AstraZeneca đã xấu đi nhanh chóng khi đầu năm nay phía AstraZeneca cho biết, không thể giao đủ các đơn hàng cho phía EU như đã cam kết do các vấn đề kỹ thuật.

Hết quý I/2021, EU mới chỉ nhận được 67 triệu liều vaccine từ AstraZeneca, dù mục tiêu ban đầu là 300 triệu liều. Dự tính, trong quý II EU sẽ nhận thêm 250 triệu liều. Khoảng 280 triệu liều còn lại sẽ được AstraZeneca giao cho EU trong 6 tháng cuối năm 2021. Trước các tranh cãi về việc chậm giao hàng, hôm 26/4 Ủy ban châu Âu đã khởi động vụ kiện AstraZeneca.

Ngoài các tranh cãi pháp lý với Liên minh châu Âu, uy tín của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất cũng bị suy giảm nặng nề tại các nước châu Âu do các thông tin liên quan đến phản ứng phụ. Một số nước châu Âu như Đan Mạch đã ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca, còn tại hầu hết các nước khác, vaccine AstraZeneca chỉ được sử dụng cho người trên 55 tuổi.

Sau khi ngưng hợp đồng với AstraZeneca, Liên minh châu Âu dự tính sẽ đặt mua nhiều hơn các loại vaccine sử dụng công nghệ ARN thông tin như Pfizer/BioNTech hay Moderna, vốn được đánh giá là có hiệu quả cao hơn trong việc ngăn chặn các biến thể virus từ Brazil hay Nam Phi.

Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen thông báo cho biết, EU đã chính thức hoàn tất hợp đồng mua đến 1,8 tỷ liều vaccine Pfizer cho 2 năm tới. Hiện tại, các nguồn cung vaccine cho châu Âu đang được đẩy mạnh. Theo bà Ursula von der Leyen, châu Âu sẽ đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đề ra ban đầu.

 “Đến thời điểm này chúng tôi đã phân phối trên 200 triệu liều vaccine đến dân chúng châu Âu và chúng tôi đang trên lộ trình đạt được mục tiêu là có đủ liều vaccine để tiêm cho 70% dân chúng trưởng thành tại châu Âu vào tháng 7/2021. Cụ thể, đã có gần 160 triệu người dân châu Âu, tương đương 25% dân số châu Âu, đã nhận được ít nhất một mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19”, bà Ursula von der Leyen nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẵn sàng đưa vào sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước
Thái Lan sẵn sàng đưa vào sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước

VOV.VN - Các mẫu vaccine AstraZeneca được công ty Siam Bioscience của Thái Lan sản xuất đã đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế công cộng nước này đưa ra.

Thái Lan sẵn sàng đưa vào sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước

Thái Lan sẵn sàng đưa vào sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước

VOV.VN - Các mẫu vaccine AstraZeneca được công ty Siam Bioscience của Thái Lan sản xuất đã đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế công cộng nước này đưa ra.

EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu
EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/4 đã khởi động một quy trình pháp lý nhằm khởi kiện nhà sản xuất vaccine AstraZeneca của Anh.

EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/4 đã khởi động một quy trình pháp lý nhằm khởi kiện nhà sản xuất vaccine AstraZeneca của Anh.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 lần thứ hai mang tính tàn khốc, Mỹ đã cam kết viện trợ và các nguồn cung cấp y tế cần thiết.Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi nói rằng đó là bước đầu tiên tốt nhưng chưa đủ.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 lần thứ hai mang tính tàn khốc, Mỹ đã cam kết viện trợ và các nguồn cung cấp y tế cần thiết.Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi nói rằng đó là bước đầu tiên tốt nhưng chưa đủ.