EU thảo luận việc tách giá khí đốt và giá điện để đối phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khủng hoảng năng lượng đang gây ảnh hưởng nặng nề tới người dân và doanh nghiệp châu Âu.

Ngày 7/10, các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Lâu đài Praha, CH Séc để tìm kiếm các biện pháp giải quyết khủng hoảng về năng lượng và kinh tế, cũng như các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng CH Séc Petr Fiala cho biết các quốc gia có mặt ở đây để cùng thảo luận về các biện pháp giảm giá năng lượng, nghiên cứu đề xuất tách giá khí đốt khỏi giá điện, cũng như triển khai các quỹ dự trữ để hỗ trợ cho các quốc gia.

Ông Fiala khẳng định: “Việc tách biệt giá điện và giá khí đốt sẽ đồng nghĩa với việc giảm giá điện cho tất cả các công ty và hộ gia đình ở trong Liên minh châu Âu”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ vui mừng khi tham dự hội nghị lần này để cùng thảo luận về các vấn đề quan trọng của EU, đặc biệt sau phiên họp đầu tiên của Cộng đồng chính trị châu Âu với sự góp mặt của các đại diện đến từ hơn 40 quốc gia. Trong bài phát biểu của mình, bà nhấn mạnh tỷ lệ khí đốt của Nga nhập khẩu vào EU hiện tại vào khoảng 7,5%, trong khi trước đây là ở mức 40%, điều này cho thấy những nỗ lực vượt bậc của toàn khối trong việc giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

“Liên minh cũng đã cố gắng giảm tổng lượng tiêu thụ xuống một phần mười và lấp đầy các kho dự trữ tới gần 90 %, có nghĩa là dự trữ cao hơn 15% so với cùng thời điểm năm ngoái. Ngoài việc mua chung khí đốt, tôi cho rằng việc ổn định giá và ngăn chặn đầu cơ là điều cần thiết. Bước tiếp theo là tách một phần tác động của giá khí đốt lên giá điện”, bà Ursula von der Leyen cho biết.

Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khủng hoảng năng lượng đang gây ảnh hưởng nặng nề tới người dân và doanh nghiệp châu Âu, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã có cuộc tranh luận khá cởi mở để tìm kiếm các giải pháp chung về giới hạn giá khí đốt khi mùa đông đang tới gần. Biện pháp này được đánh giá là một trong những ưu tiên của khối để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các nền kinh tế đang rơi vào nguy cơ suy thoái nặng nề trước mùa đông tới.

Hiện tại, một sự đột phá về giới hạn giá được thống nhất giữa các quốc gia là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo dự kiến, các Bộ trưởng năng lượng của EU sẽ gặp lại nhau vào tuần tới và có thể đạt được một số đồng thuận trước khi các nhà lãnh đạo gặp lại tại Brussels vào hội nghị ngày 20-21/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2
Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga
EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới mạnh tay hơn nhằm tăng cường gây sức ép đối với chính phủ và nền kinh tế Nga.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới mạnh tay hơn nhằm tăng cường gây sức ép đối với chính phủ và nền kinh tế Nga.

EU đạt thỏa thuận áp giá trần đối với dầu mỏ Nga
EU đạt thỏa thuận áp giá trần đối với dầu mỏ Nga

VOV.VN - Politico ngày 4/10 đưa tin, EU đã đạt một thỏa thuận dự kiến áp giá trần đối với việc bán dầu mỏ của Nga cho các nước thứ 3.

EU đạt thỏa thuận áp giá trần đối với dầu mỏ Nga

EU đạt thỏa thuận áp giá trần đối với dầu mỏ Nga

VOV.VN - Politico ngày 4/10 đưa tin, EU đã đạt một thỏa thuận dự kiến áp giá trần đối với việc bán dầu mỏ của Nga cho các nước thứ 3.