EU thông qua lệnh trừng phạt Belarus vì chống người biểu tình ôn hòa

VOV.VN - EU hôm 14/8 đã thông qua các lệnh trừng phạt đối với những người “chịu trách nhiệm về bạo lực chống biểu tình ôn hòa và gian lận bầu cử” ở Belarus.

Phát biểu trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Slovakia Ivan Korchok đã xác nhận thông tin này. Ông cho biết, Ngoại trưởng 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận về gian lận bầu cử ở Belarus. EU hiện đang bắt đầu áp đặt các biện pháp cá nhân đối với những người dẫn dắt bạo lực chống người biểu tình ôn hòa và gian lận bầu cử.

Trước đó hôm 12/8, Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và Đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho rằng, cuộc bầu cử ở Belarus là không tự do, không công bằng và và không thể chấp nhận được khi hàng nghìn người bị giam giữ và gia tăng đàn áp tự do hội họp, truyền thông. Ông cũng kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những người bị giam giữ.

Các cuộc biểu tình và xô xát với cảnh sát chống bạo loạn đã bùng phát tại Belarus từ ngày 9/8 vừa qua, sau cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã giành được hơn 80% số phiếu tín nhiệm cho rằng, những người biểu tình quá khích đã bị các thế lực bên ngoài “giật dây” và nhiều đối tượng là người có tiền án và thất nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus sẵn sàng đàm phán với đối tác nước ngoài về khủng hoảng hậu bầu cử
Belarus sẵn sàng đàm phán với đối tác nước ngoài về khủng hoảng hậu bầu cử

VOV.VN - Belarus sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với các đối tác nước ngoài về các sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8.

Belarus sẵn sàng đàm phán với đối tác nước ngoài về khủng hoảng hậu bầu cử

Belarus sẵn sàng đàm phán với đối tác nước ngoài về khủng hoảng hậu bầu cử

VOV.VN - Belarus sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với các đối tác nước ngoài về các sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8.

Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo lực tại Belarus sau bầu cử
Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo lực tại Belarus sau bầu cử

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Belarus đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo lực tại Belarus sau bầu cử

Cộng đồng quốc tế quan ngại về tình hình bạo lực tại Belarus sau bầu cử

VOV.VN - Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Belarus đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

EU gây sức ép với Belarus hậu bầu cử
EU gây sức ép với Belarus hậu bầu cử

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus sau bầu cử. EU cũng gây sức ép với Belarus về vấn đề này.

EU gây sức ép với Belarus hậu bầu cử

EU gây sức ép với Belarus hậu bầu cử

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus sau bầu cử. EU cũng gây sức ép với Belarus về vấn đề này.

Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus
Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus

VOV.VN - Tối 10/08, trên website của Bộ Ngoại giao Nga đã đăng tải bình luận của Bộ này về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus.

Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus

Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus

VOV.VN - Tối 10/08, trên website của Bộ Ngoại giao Nga đã đăng tải bình luận của Bộ này về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus.