EU tính sớm họp Thượng đỉnh bàn việc kết nạp Ukraine làm thành viên

VOV.VN - Lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết, khối này sẽ sớm họp Thượng đỉnh trong đầu tháng 3/2022 để thảo luận về khả năng kết nạp Ukraine làm thành viên khối này theo quy trình cấp tốc.

Nguồn tin từ một số quan chức ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu đưa ra ngày 28/2 cho biết, các thảo luận về việc kết nạp Ukraine làm thành viên của khối này đang được các lãnh đạo cấp cao của EU cùng nhiều nước thành viên xem xét một cách nghiêm túc. Nhiều khả năng, EU sẽ triệu tập một cuộc họp Thượng đỉnh bất thường trong nửa đầu tháng 3/2022 để chính thức khởi động tiến trình xét duyệt Ukraine làm thành viên.

Trước đó, trong ngày 28/2, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskyi đã chính thức ký đơn xin gia nhập EU, đồng thời cho rằng Ukraine xứng đáng được là một thành viên của khối sau những gì mà quốc gia này đã và đang phải đối mặt. Từ nhiều năm qua, EU và Ukraine đã xây dựng quan hệ đối tác hướng đến việc cải thiện các điều kiện về thể chế để đưa Ukraine làm thành viên của EU.

Theo quy trình thông thường, việc này còn phải kéo dài trong nhiều năm cho đến khi Ukraine đạt đủ các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn nhà nước pháp quyền cũng như mức độ ổn định ngân sách. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia châu Âu cho rằng trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay, khi Ukraine đang chìm trong cuộc chiến với Nga, EU có thể cắt giảm một số quy trình.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen trước đó cũng đã lần đầu tiên tuyên bố EU luôn coi Ukraine là một thành viên của khối này.

“Chúng tôi có một quy trình kết nối nền kinh tế Ukraine vào thị trường đơn nhất châu Âu. Chúng tôi có những hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng và rất nhiều chủ đề khác cũng đều có sự phối hợp rất chặt. Qua thời gian, Ukraine đã thuộc về Liên minh châu Âu, là một thành viên của Liên minh và chúng tôi muốn họ gia nhập” - bà Ursula von der Leyen nói.

Trong tối ngày 28/2, bà Ursula von der Leyen cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã có mặt tại thủ đô Paris để thảo luận cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình hiện nay tại Ukraine và theo giới ngoại giao châu Âu, việc cấp tốc kết nạp Ukraine làm thành viên EU là một trong những chủ đề được thảo luận.

Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng này khi cho rằng, ở thời điểm hiện tại, ưu tiên của EU là trợ giúp Ukraine về quân sự và kinh tế. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell chiều 28/2 nhận định, sớm muộn Ukraine cũng sẽ là thành viên EU nhưng yêu cầu cấp bách trong những giờ tới và những ngày tới là các trợ giúp cho nước này ứng phó cuộc chiến với Nga.

Dự kiến, sau khi thông qua gói viện trợ quân sự 450 triệu euro nhằm mua khí tài quân sự cho Ukraine, EU cũng sẽ sớm công bố các biện pháp mới về kinh tế để giúp nước này cũng như thảo luận một số biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga
EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga

VOV.VN - Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, gói viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine với trị giá 450 triệu USD sẽ bao gồm cả máy bay chiến đấu.

EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga

EU cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, đóng băng dự trữ của ngân hàng Nga

VOV.VN - Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, gói viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine với trị giá 450 triệu USD sẽ bao gồm cả máy bay chiến đấu.

EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine
EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo quyết định, tất cả các máy bay của Nga, dù thuộc sở hữu của các hãng hàng không nhà nước hay cá nhân sẽ bị cấm bay, cấm hạ cánh, cất cánh hoặc cấm quá cảnh không phận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine

EU đóng cửa không phận với Nga, gia tăng trợ giúp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo quyết định, tất cả các máy bay của Nga, dù thuộc sở hữu của các hãng hàng không nhà nước hay cá nhân sẽ bị cấm bay, cấm hạ cánh, cất cánh hoặc cấm quá cảnh không phận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Tổng thống Zelensky: Đã đến lúc quyết định tư cách thành viên EU của Ukraine
Tổng thống Zelensky: Đã đến lúc quyết định tư cách thành viên EU của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, giờ là thời điểm quan trọng để quyết định tư cách thành viên Liên minh châu Âu của Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Đã đến lúc quyết định tư cách thành viên EU của Ukraine

Tổng thống Zelensky: Đã đến lúc quyết định tư cách thành viên EU của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, giờ là thời điểm quan trọng để quyết định tư cách thành viên Liên minh châu Âu của Ukraine.