EU trừng phạt các cá nhân và công ty Nga về việc xây dựng cầu ở Crimea

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm 1/10 đã đưa 2 công dân và 4 công ty của Nga vào danh sách đen trừng phạt do liên quan đến việc xây dựng phần đường sắt của cầu Crimea năm 2019.

Theo thông báo chính thức của Hội đồng châu Âu, các công ty Nga được thêm vào danh sách đen bao gồm các doanh nghiệp đường sắt, xây dựng và công ty bảo hiểm liên quan hỗ trợ dự án hoàn thành. Ngoài ra, các cá nhân được thêm vào danh sách bao gồm: Leonid Ryzhenkin - Phó tổng giám đốc phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án và Alexander Ganov - Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt TC TC Grand Service Express. Theo đó, tất cả các cá nhân và tổ chức bị áp dụng lệnh cấm sẽ bị đóng băng tài sản trong các ngân hàng châu Âu và cấm giao dịch với các doanh nghiệp châu Âu.  

Cầu đường sắt nối liền Nga với bán đảo Crimea qua eo biển Kerch - cầu đường sắt dài nhất châu Âu đã được khánh thánh vào tháng 12 năm ngoái. Cây cầu đầu được khởi công xây dựng vào tháng 2/2016 - chưa đầy 2 năm sau khi người dân Crimea tiến hành bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, không lâu sau khi khánh thành cầu đường sắt vượt eo biển Kerch, chính phủ Nga đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ phía Ukraine và Liên minh Châu Âu (EU). Liên minh châu Âu khẳng định việc Nga tiến hành xây dựng tuyến đường sắt là “hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine” và là một bước tiến khác hướng tới sự hợp nhất bắt buộc của việc sáp nhập Bán đảo Crimea một cách “bất hợp pháp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU và Ukraine chỉ trích dự án cầu đường sắt nối tới Crimea của Nga
EU và Ukraine chỉ trích dự án cầu đường sắt nối tới Crimea của Nga

VOV.VN - Dự án có thể khiến nỗ lực xích lại gần nhau giữa Nga và Ukraine gặp khó khăn sau cuộc gặp trực tiếp giữa hai lãnh đạo gần đây.

EU và Ukraine chỉ trích dự án cầu đường sắt nối tới Crimea của Nga

EU và Ukraine chỉ trích dự án cầu đường sắt nối tới Crimea của Nga

VOV.VN - Dự án có thể khiến nỗ lực xích lại gần nhau giữa Nga và Ukraine gặp khó khăn sau cuộc gặp trực tiếp giữa hai lãnh đạo gần đây.

EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea
EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea

VOV.VN - EU cho rằng việc khánh thành tuyến đường sắt trên cầu Kerch là “hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine”.

EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea

EU phản đối Nga khánh thành cầu đường sắt kết nối Bán đảo Crimea

VOV.VN - EU cho rằng việc khánh thành tuyến đường sắt trên cầu Kerch là “hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine”.

Chuyến tàu đầu tiên từ Moscow đã tới điểm cuối của Crimea sau 33 tiếng
Chuyến tàu đầu tiên từ Moscow đã tới điểm cuối của Crimea sau 33 tiếng

VOV.VN - Chuyến tàu chở khách đầu tiên từ Moscow đã tới thành phố Simferopol của Crimea sáng 26/12 (giờ địa phương) sau 33 tiếng.

Chuyến tàu đầu tiên từ Moscow đã tới điểm cuối của Crimea sau 33 tiếng

Chuyến tàu đầu tiên từ Moscow đã tới điểm cuối của Crimea sau 33 tiếng

VOV.VN - Chuyến tàu chở khách đầu tiên từ Moscow đã tới thành phố Simferopol của Crimea sáng 26/12 (giờ địa phương) sau 33 tiếng.