EU ủng hộ khát vọng của Palestine có Đông Jerusalem là thủ đô

VOV.VN - EU kêu gọi các bên liên quan trong tiến trình hòa bình Trung Đông nên phát ngôn và hành động “khôn ngoan”, có trách nhiệm.

Cao uỷ Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federia Mogherini trong cuộc họp ngày 22/1 tại Brussels, Bỉ đã tái đảm bảo với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rằng, EU ủng hộ khát vọng của người Palestine muốn có Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.

Cao ủy EU Mogherini (bên phải) trong cuộc gặp Tổng thống Palestine (bên trái) tại Brussels ngày 22/1. Ảnh: AFP

Về phần mình, Tổng thống Abbas nhắc lại lời kêu gọi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai và hối thúc các nước thành viên Liên minh châu Âu công nhận Nhà nước Palestine ngay lập tức.

Tổng thống Palestine cũng cho rằng việc này sẽ không làm gián đoạn đàm phán với Israel về việc dàn xếp hoà bình cho khu vực.

Trong một tuyên bố ám chỉ đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bà Mogherini kêu gọi các bên liên quan trong tiến trình hòa bình Trung Đông nên phát ngôn và hành động “khôn ngoan”, có trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jerusalem và chuyến thăm Trung Đông của Phó Tổng thống Mỹ
Jerusalem và chuyến thăm Trung Đông của Phó Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Lực lượng an ninh Israel đã được tăng cường tại Jerusalem nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Jerusalem và chuyến thăm Trung Đông của Phó Tổng thống Mỹ

Jerusalem và chuyến thăm Trung Đông của Phó Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Lực lượng an ninh Israel đã được tăng cường tại Jerusalem nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Pence.

Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về Jerusalem
Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về Jerusalem

VOV.VN - Ngoại trưởng 6 nước Arab ngày 6/1 đã nhóm họp tại thủ đô Amman, Jordan để thảo luận về quyết định của Tổng thống Trump đối với Jerusalem.

Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về Jerusalem

Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về Jerusalem

VOV.VN - Ngoại trưởng 6 nước Arab ngày 6/1 đã nhóm họp tại thủ đô Amman, Jordan để thảo luận về quyết định của Tổng thống Trump đối với Jerusalem.

Mỹ chưa thể rời đại sứ quán đến Jerusalem trong năm 2018
Mỹ chưa thể rời đại sứ quán đến Jerusalem trong năm 2018

VOV.VN - Mỹ chưa xem xét chuyển đại sứ quán tới Jerusalem trong năm nay và đang bàn đến nhiều kịch bản khác nhau.  

Mỹ chưa thể rời đại sứ quán đến Jerusalem trong năm 2018

Mỹ chưa thể rời đại sứ quán đến Jerusalem trong năm 2018

VOV.VN - Mỹ chưa xem xét chuyển đại sứ quán tới Jerusalem trong năm nay và đang bàn đến nhiều kịch bản khác nhau.  

Đại sứ quán Mỹ ở Israel sẽ chuyển đến Jerusalem cuối năm 2019
Đại sứ quán Mỹ ở Israel sẽ chuyển đến Jerusalem cuối năm 2019

VOV.VN - Thông tin Đại sứ quán Mỹ ở Israel sẽ chuyển đến Jerusalem cuối năm 2019 đã được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công bố hôm 22/1.

Đại sứ quán Mỹ ở Israel sẽ chuyển đến Jerusalem cuối năm 2019

Đại sứ quán Mỹ ở Israel sẽ chuyển đến Jerusalem cuối năm 2019

VOV.VN - Thông tin Đại sứ quán Mỹ ở Israel sẽ chuyển đến Jerusalem cuối năm 2019 đã được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công bố hôm 22/1.